Mít, chanh rớt giá
Mít, chanh ở Hậu Giang đang bước vào mùa thu hoạch rộ, nguồn cung tăng mạnh nhưng đầu ra lại bị thu hẹp. Vì thế những ngày qua, mít Thái giảm xuống chỉ còn trên 3.000 đồng/kg; Chanh không hạt từ 35.000 đồng/kg giảm xuống còn 13.000 đến 15.000 đồng/kg.

Có 3 ha chanh không hạt đang cho thu hoạch, ông Nguyễn Văn Lộc ở phường Lê Bình, quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) cho biết: Mọi năm vào thời điểm nghịch vụ giá chanh tăng lên 40.000 đồng/kg và cách nay 1 tháng, chanh có giá từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg, nhưng hiện tại giảm xuống chỉ còn khoảng 15.000 đồng/kg (chanh lựa), cân xô là 13.000 đồng/kg. Tính ra với mỗi lần thu hoạch từ 500 đến 700 kg lợi nhuận đã giảm đi trên 7 triệu đồng.
Còn anh Lê Phước Vĩnh có 2 ha chanh ở ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành mỗi lần thu hoạch cho sản lượng hơn 3 tấn và được bán trực tiếp cho công ty xuất khẩu. Chi phí đầu tư cho 1 ha chanh khoảng 100 triệu đồng, mặc dù được bán trực tiếp cho công ty giá cao hơn so với các hộ khác từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg nhưng cũng chỉ đứng ở mức dưới 15.000 đồng/kg.
Giá chanh giảm mạnh khiến thương lái cũng quay lưng. Anh Lý Minh Quân - một thương lái mua chanh đã nhiều năm cho biết: Khi chanh tăng giá thì chỉ cần đến nhà vườn là thu mua, còn giờ phải lựa ra loại trên 50 gram/trái trở lên chứ không cân xô như trước, vì giá của 2 loại này trên lệch nhau 2.000 đ/kg. Năm vừa rồi, công ty thu mua ở Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng mà chỉ được 4 đến 5 tấn chanh/ngày thì giờ số lượng đã tăng lên 8 đến 10 tấn/ngày. Vì thế giá chanh giảm.
Mít Thái cũng là một trong những loại cây trồng được kỳ vọng nhưng cũng khó khăn. Ông Sử Phước Danh ở ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành có 1,4ha mít Thái cho biết: Cách đây 2 tháng giá mít cân xô được mua với giá từ 10.000 đến 11.000 đ/kg thì hiện tại chỉ còn 3.500 đồng/kg. Tính ra mỗi lần thu hoạch lợi nhuận giảm trên 5 triệu đồng.
Anh Phạm Thái Nguyên, một thương lái chuyên thu mua mít Thái ở huyện Châu Thành cho biết, hiện mít loại 1 (10kg/1 trái) có giá 6.000 đồng/kg; loại 2 (từ 7 đến 10kg/1 trái) có giá 4.000 đồng/kg; loại 3(dưới 7kg/1 trái) có giá 2.000 đồng/kg, với giá này mít giảm từ 5.000 đến 8.000 đồng/kg (tùy loại).
Lí giải về việc giá mít giảm “không phanh”, anh Nguyễn Hoàng Giang- một chủ vựa thu mua trái cây nhiều năm ở ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, vào thời điểm mít Thái giá 15.000 đồng/kg, nhiều nông dân đã thu hoạch mít non bán cho thương lái lạ mặt với giá từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg. Kể từ thời điểm đó xuất hiện thông tin mít non được ngâm hóa chất bán ra thị trường, làm cho người tiêu dùng lo ngại, kéo theo nhu cầu tiêu thụ giảm đáng kể, vì thế giá mít ngày càng tuột dốc.
Còn theo ông Trần Hồng Đức- cán bộ Phòng NN&PTNN huyện Châu Thành, toàn huyện có 539 ha chanh không hạt tập trung ở các xã Đông Thạnh, Phú Hữu, Đông Bình, Đông Phước…, tăng 200 ha so với cùng kỳ năm trước; còn mít Thái là 360 ha, trong đó có 250 ha đang cho thu hoạch với sản lượng 3.660 tấn/năm. Chính do diện tích tăng, sản lượng tăng, thị trường đầu ra hẹp lại nên bà con trồng trái cây lại một lần “được mùa rớt giá”.