Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Mở cửa đón dòng vốn toàn cầu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mở cửa đón dòng vốn toàn cầu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mở cửa đón dòng vốn toàn cầu
TPHCM đẩy mạnh phát triển hạ tầng và hệ sinh thái tài chính nhằm thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư và dòng vốn quốc tế. Ảnh: M.H

Khi vốn toàn cầu ngày càng ưu tiên những thị trường có thể chế minh bạch, tài chính xanh và hạ tầng số hiện đại, Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM (VIFC-HCMC) được kỳ vọng trở thành “cánh cửa” mới kết nối Việt Nam với các dòng vốn trung và dài hạn trên thế giới.

Vốn ngoại hướng về VIFC-HCMC

Theo giới chuyên gia, nguồn vốn quốc tế đang có xu hướng dịch chuyển mạnh về các nền kinh tế có triển vọng tăng trưởng tích cực và môi trường đầu tư ổn định. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để đón dòng tiền đầu tư chất lượng cao phục vụ phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Chính nền tảng tăng trưởng này giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong mắt các quỹ đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường cần một trung tâm tài chính đủ quy mô và đủ khả năng cung cấp các sản phẩm tài chính hiện đại.

Hiện VIFC-HCMC được xem là một trong những “mắt xích” quan trọng nhằm kết nối Việt Nam với các thị trường vốn toàn cầu. Ngay trong những ngày đầu triển khai, VIFC-HCMC liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các định chế tài chính lớn. Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cam kết đồng hành cùng VIFC-HCMC với vai trò thành viên sáng lập, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm gồm: tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành. Đáng chú ý, MB dự kiến huy động khoảng 2 tỷ USD để đầu tư cho các dự án hạ tầng trọng điểm, công trình trọng điểm và phát hành trái phiếu đô thị của thành phố. Điều này cho thấy, VIFC-HCMC đến vai trò một trung tâm giao dịch tài chính và từng bước trở thành đầu mối huy động nguồn vốn quy mô lớn cho các dự án hạ tầng và phát triển đô thị của Việt Nam.

Ở khối ngân hàng nước ngoài, UOB (Singapore) cũng trở thành ngân hàng ngoại đầu tiên quyết định xây dựng trụ sở tại VIFC-HCMC với khoản đầu tư 450 triệu USD. UOB kỳ vọng sẽ giúp tăng cường kết nối Việt Nam với mạng lưới thương mại, thị trường vốn trên thế giới. Ngoài ra, nhiều đối tác tài chính quốc tế khác cũng bắt đầu mở rộng hợp tác với VIFC-HCMC. Cụ thể, VIFC-HCMC còn mở rộng hợp tác với Hàn Quốc - đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Theo kế hoạch, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thị trường vốn, fintech, hạ tầng thanh toán, tài chính xanh, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp. Đây được xem là hướng đi phù hợp bởi Hàn Quốc sở hữu thị trường vốn phát triển, hệ thống ngân hàng hiện đại và kinh nghiệm xây dựng các trung tâm tài chính tại Seoul, Busan, Incheon. Những lợi thế này tạo cơ hội để các doanh nghiệp fintech, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ Hàn Quốc tham gia xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại tại Việt Nam.

Khác với giai đoạn trước, mục tiêu của VIFC-HCMC không chỉ là thu hút thêm các tổ chức tài chính quốc tế mà còn hình thành một hệ sinh thái có khả năng kết nối thị trường vốn trong nước với các trung tâm tài chính khu vực. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm lựa chọn huy động vốn bên cạnh tín dụng ngân hàng truyền thống. Qua đó, thị trường vốn Việt Nam sẽ từng bước giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và tiến gần hơn tới cấu trúc tài chính cân bằng như nhiều nền kinh tế phát triển.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết, đến nay trung tâm đã ghi nhận hơn 19,1 tỷ USD cam kết đầu tư. Riêng năm 2026, mục tiêu là thu hút khoảng 10 tỷ USD vốn thực tế phục vụ đầu tư phát triển. Song song với đó, VIFC-HCMC cũng đang xây dựng kế hoạch thành lập Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tạo thêm kênh huy động vốn mới không chỉ cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn cho các doanh nghiệp trong khu vực thông qua những sản phẩm và mô hình tài chính hiện đại.

Hoàn thiện cơ chế để hút dòng vốn trung và dài hạn

Thống kê trong giai đoạn 2026-2035, Việt Nam cần khoảng 1.500-1.600 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% tổng nhu cầu. Tại TPHCM, năm 2026, thành phố cần huy động hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó khoảng 7,8 tỷ USD đến từ khu vực nước ngoài nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quy mô nhu cầu vốn cho thấy nguồn lực trong nước khó có thể đáp ứng nếu chỉ dựa vào ngân sách và tín dụng ngân hàng. Điều này đặt ra yêu cầu phải mở rộng các kênh huy động vốn quốc tế thông qua một trung tâm tài chính có khả năng kết nối với thị trường vốn toàn cầu. “Để đáp ứng nhu cầu vốn khổng lồ này, thành phố cần một thiết chế tài chính hiện đại có khả năng huy động, phân bổ và dẫn dắt các dòng vốn quốc tế” - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói. Ông Được cho rằng, VIFC-HCMC sẽ là nơi quy tụ các quỹ đầu tư toàn cầu, ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản và các doanh nghiệp công nghệ tài chính. Đây là những chủ thể có khả năng dẫn dắt dòng vốn dài hạn vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và các ngành kinh tế mới của Việt Nam.

Mong muốn VIFC-HCMC nhanh chóng thu hút vốn ngoại, tại buổi làm việc với TPHCM giữa tháng 6/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, thành phố khẩn trương cụ thể hóa các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển, bao gồm: trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình và nhiều sản phẩm huy động vốn mới. Các sản phẩm tài chính mới sẽ được triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), vừa tạo không gian đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro.

Thanh Giang