Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh); đồng thời phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản, nghiên cứu các kỷ vật nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ đã tìm được.

Theo đó, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh) tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến trường trong những ngày trước đó.

Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương nhưng bảo đảm đúng quy trình, với mục tiêu không bỏ sót những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng huy động máy múc đào mở rộng khu vực tìm kiếm xuống độ sâu hơn 2 m. Sau khi bóc lớp đất bề mặt, lực lượng công binh tiến hành rà phá bom mìn, bảo đảm an toàn trước khi cán bộ, chiến sĩ triển khai đào thủ công để tìm kiếm hài cốt và di vật.

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Tư lệnh đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh điều chỉnh phương pháp quy tập, nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ cũng như nghiên cứu lịch sử các trận đánh giai đoạn Mậu Thân năm 1968.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cất bốc theo từng lớp địa tầng, hoàn thành lớp này mới tiếp tục sang lớp tiếp theo để bảo đảm lưu giữ đầy đủ thông tin phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính.

Các bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến trường đã được quy tập trong những ngày qua. Ảnh: A.Tú.
Các bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến trường đã được quy tập trong những ngày qua. Ảnh: A.Tú.

Song song với việc khai quật, Bộ Tư lệnh còn phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản, nghiên cứu các giấy tờ, kỷ vật thu được nhằm khai thác tối đa thông tin phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, mục tiêu cao nhất là sớm tìm được danh tính các liệt sĩ để đưa các anh trở về với đồng đội, gia đình sau gần 60 năm chờ đợi. Đây cũng là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Lực lượng tìm kiếm và các phóng viên báo chí tại khu vực mở rộng tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: A.Tú.
Lực lượng tìm kiếm và các phóng viên báo chí tại khu vực mở rộng tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: A.Tú.

Theo kế hoạch, thời gian tới Bộ Tư lệnh sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại các rãnh nghi có hố chôn tập thể, trong đó có rãnh số 2 và rãnh số 3.

"Quá trình thực hiện sẽ tuân thủ phương châm "chắc đến đâu làm đến đó", bảo đảm khoa học, chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Trước đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như hộp tiếp đạn, sổ tay, lược, cúc áo, tăng võng và nhiều vật dụng cá nhân.

Sau khi hoàn tất công tác khai quật, các hài cốt và di vật sẽ được cơ quan chức năng giám định, lưu giữ và thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm phục vụ công tác xác minh danh tính, trước khi tổ chức an táng trang trọng.

Việc quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những tư liệu lịch sử mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

THÀNH LUÂN