Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Mở van tín dụng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mở van tín dụng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2016, song tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức xa mục tiêu năm nay. Ngân hàng Nhà nước đặt ra mục tiêu, năm 2016 tăng trưởng tín dụng cả nước đạt 17 – 18%, tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tăng tưởng. Tuy nhiên, qua 10 tháng tăng trưởng mới đạt 11,81%. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của Ngân hàng Nhà nước đề ra, trong vòng hai tháng tới hệ thống này phải có mức tăng trưởng 8%.

Tín dụng năm nay không tăng mạnh theo hướng tháng sau cao hơn tháng trước vì khả năng hấp thụ vốn từ nền kinh tế chưa nhiều. Nếu như năm 2015 tăng trưởng GDP ở mức 6,68% thì mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 chỉ 6,7%.

Nhưng dự báo có nhiều khả năng GDP cũng không đạt mục tiêu và chỉ ở mức 6,3 – 6,5%. Điều này chứng tỏ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao và khả năng tăng trưởng tín dụng như mục tiêu khá khó khăn.

Lý do, doanh nghiệp vẫn thường xuyên than khó tiếp cận nguồn vốn mặc dù không ít ngân hàng liên tục đưa ra những gói tín dụng hấp dẫn. Theo nhận định của doanh nghiệp, ngân hàng chỉ ưu ái doanh nghiệp lớn, còn doanh nghiệp nhỏ luôn ở tình trạng “cám treo, heo nhịn đói”.

Trong khi đó, thời gian qua các ngân hàng đều khẳng định, “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp đã khá hơn trước. Rất nhiều doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn đầu tư sản xuất tuy nhiên, ngân hàng vẫn phải cân, đo, đong, đếm để “chọn mặt gởi vàng”. Ngân hàng không thiếu tiền song không phải cứ doanh nghiệp nào cần tiền là ngân hàng đáp ứng.

Rõ ràng sức hấp thụ vốn yếu cùng sự thận trọng cho vay của các tổ chức tín dụng khiến cho tín dụng tăng chậm lại. Mong muốn hoàn thành kế hoạch, một cuộc chạy đua nước rút giữa các ngân hàng vô hình trung làm nóng thị trường tín dụng. Hàng loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp được các tổ chức tín dụng tung ra thị trường với mức lãi suất vay ưu đãi. Một số ngân hàng áp dụng giảm lãi suất cho vay ngắn hạn với 5 lĩnh vực ưu tiên xuống con 6%. Nhiều ngân hàng chủ động kéo giảm lại suất cho vay với lãi suất chỉ 6,5 – 6,9%.

Trước tình trạng tăng trưởng tín dụng không cao so với kế hoạch đề ra, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ yêu cầu cần đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng để tăng trưởng tiêu dùng, tăng trưởng sản xuất. Thực hiện các biện giảm lãi suất, nhất là lãi suất cho vay một cách hiệu quả. Ngân hàng thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp.

Nhận định về khả năng tăng trưởng tín dụng các tháng cuối năm, các chuyên gia kinh tế khẳng định, khó đạt được mục tiêu. Nguyên nhân, tín dụng tăng cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào chất và lượng doanh nghiệp. “Sức khỏe” doanh nghiệp tốt, thị trường tiêu dùng phát triển kéo theo nhu cầu mở rộng sản xuất khi đó tín dụng tăng lên. Trường hợp doanh nghiệp đang đau đầu cho đầu ra của sản phẩm thì lãi suất thấp hay gói vốn cho vay “khủng” đến mấy cũng không có giá trị thiết thực.

Hồ Luân