‘Mỗi gia đình tốt, xã hội sẽ tốt’
Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, sáng ngày 29/9.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ thông tin đến cử tri tóm tắt những nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội bàn bạc, lấy ý kiến tại kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, có 14 ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề được các cử tri thẳng thắn gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội. Đó là: Tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học, cử tri lo lắng về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là trong học đường; cảnh báo về tình trạng rút ruột công trình đồng thời nêu ví dụ điển hình về vụ việc sập trường mẫu giáo ở Từ Liêm, Hà Nội.
Nhiều cử tri cho rằng cần lựa chọn, sản xuất các giống lúa chất lượng cao, đưa các chế phẩm sinh học phục vụ cho đồng ruộng sản xuất lúa hay mong muốn cơ quan quản lí Nhà nước cần nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu đối với lúa gạo và trái cây… Ngoài ra cử tri còn phản ánh về những bất cập trong việc thực hiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm…
Thông tin với cử tri, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Lắng nghe ý kiến cử tri, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm tới tình hình đời sống của nhân dân ĐBSCL. Cụ thể, tại 2 hội nghị lớn mới diễn ra ở TP Cần Thơ và Hậu Giang, Thủ tướng đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng cho việc phát triển vùng ĐBSCL, đặc biệt người đứng đầu Chính phủ đặt quyết tâm sẽ cho ra Nghị quyết riêng cho ĐBSCL vào cuối tháng 9 này.
Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin thêm, ĐBSCL chiếm một vị trí rất quan trọng, là một trong những vùng màu mỡ và có sản lượng nông sản lớn nhất khu vực Đông Nam Á và đứng đầu Việt Nam. ĐBSCL đóng góp 54% sản lượng lúa, 70% lượng thủy sản nuôi trồng, 36,5% lượng trái cây, cung cấp 90% sản lượng lúa gạo xuất khẩu và 65% sản lượng thuỷ sản xuất khẩu của cả nước. Nhiều mặt hàng nông sản của ĐBSCL đã có mặt và được ưa chuộng tại nhiều nơi trên thế giới
Tuy nhiên, hiện nay kết cấu hạ tầng vùng ĐBSCL còn thấp kém, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ nghèo còn cao, trong khi cả nước chiếm 7%, thì ĐBSCL chiếm tới 10%. Tình trạng bỏ học của con em ĐBSCL nằm trong tốp cao của cả nước.
Chủ tịch cho biết, hiện nay cử tri quan tâm tới 4 vấn đề lớn: Tình trạng đạo đức học sinh xuống cấp, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vấn đề an toàn thực phẩm.
“Những lo lắng này không ở đâu xa mà đang hiện hữu ở từng gia đình”. Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn “gia đình tốt, xã hội sẽ tốt”. Vì vậy, “nếu các gia đình giáo dục con em tốt thì sẽ không còn tình trạng nghiện ngập, cho con em học hành đến nơi đến chốn, trình độ nâng lên, ý thức tham gia giao thông nâng lên kéo theo TNGT sẽ giảm. Nếu mỗi gia đình trồng, sản xuất nông sản sạch và ý thức cao trong giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ không có tình trạng vi phạm tràn lan như hiện nay…”, người đứng đầu Mặt trận nhấn mạnh.
Nhắc lại ý kiến của cử tri Võ Văn Thắng xã Thới Xuân, cho rằng phải quy hoạch lại vùng sản xuất, Chủ tịch Trần Thanh nhận định, đây là ý kiến “rất trúng”. Mới đây Thủ tướng đã có quyết định, về quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, phải đạt được 4 việc: Nâng cao năng suất chất lượng; tiếp cận thị trường, ứng dụng thành tựu khoa học; sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung và cuối cùng là chuyển đổi cơ cấu lao động, nông nghiệp nông thôn, làm sao cho có chất lượng.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch cũng đề nghị TP Cần Thơ phải quy hoạch lại vùng sản xuất, xoá bỏ tự cung tự cấp. “Tôi cũng thống nhất với một ý kiến của cử tri ở đây đề nghị thống nhất lại giống lúa, ở vựa lúa mà giống quá nhiều, không tập trung. Xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới, nhưng thương hiệu gạo lại không có”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.
Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng có chương trình phối hợp với Chính phủ về vấn đề giám sát an toàn thực phẩm. Từng gia đình, tổ chức sản xuất ATTP tốt thì xã hội sẽ tốt.
“Tôi đề nghị huyện Cờ Đỏ tập trung một xã làm rau an toàn, thực phẩm an toàn, rồi nhân rộng mô hình ra toàn huyện thành huyện nông nghiệp xanh sạch. Huyện Cờ Đỏ nên là “pháo đài” của TP Cần Thơ và cả nước về an toàn thực phẩm”. Chủ tịch tin tưởng “huyện Cờ Đỏ quyết tâm sẽ làm được nhiệm vụ này”.
Tới đây Chính phủ sẽ siết hơn vấn đề an toàn thực phẩm và MTTQ tham gia kiểm tra. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, “cái chính là phải vận động người dân ý thức và trách nhiệm về an toàn thực phẩm”.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp gỡ với các cử tri.
Trước những băn khoăn của cử tri Cần Thơ về vấn đề mở rộng thị trường xuất khẩu, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhắc lại, đây là vấn đề mà Chính phủ rất quan tâm. “Tôi mới tiếp xúc với Đại sứ Úc và cũng được biết, tới đây, chúng ta quyết tâm xuất khẩu một số trái cây vào Úc, đầu tiên là trái thanh long, sau đó là xoài cát, vải, nhãn…”. Chủ tịch hy vọng, việc các loại trái cây này xuất khẩu được vào thị trường Úc sẽ là tín hiệu mừng cho trái cây của ĐBSCL và cả nước.
Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng gợi ý một hướng mở: Trái cây ĐBSCL chỉ cần tiêu thụ tốt thị trường trong nước là người dân đảm bảo có lời, sống tốt.
“Để làm được việc này, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm đưa các siêu thị về đây, tổ chức điểm bán hàng sạch cho người dân, có như vậy mới kích thích người dân sản xuất sạch được”.
Cử tri Nguyễn Thành Long, ấp Thới Thuận, Thới Xuân.
Cử tri Võ Văn Thắng, ấp Thới Hoà C, xã Thới Xuân.
Chiều cùng ngày 29/9, Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh.
Tại đây cử tri Dương Văn Hai, xã Thạnh Mỹ phản ánh, người dân Kiên Giang, An Giang giáp ranh Cần Thơvà huyện Vĩnh thạnh phải mua vé thu phí tại trạm T2 (Dự án BOT Quốc lộ 91) là rất vô lí. Đề nghị trạm BOT T2 cấp thẻ miễn phí cho bà con ở khu vực này để hài hòa quyền lợi giữa người dân và doanh nghiệp BOT, chỉ đi có mấy trăm mét mà phải đóng phí thì vô lý quá.
Cũng phản ánh về các dự án BOT, cử tri Tô Văn Vốn đặt vấn đề: Có hay chăng sự lạm dụng quyền lực trong lĩnh vực đầu tư BOT? Thực tế họ muốn đặt trạm, muốn thu như thế nào thì thu không khác gì tước đoạt của dân.
Cử tri Trần Văn Nguyên, thánh thất Cao đài thị trấn Thạnh An phát biểu.
Cử tri Vũ Đức Hước, Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Kim Hoà, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh cho rằng, hiện nay, người dân vẫn băn khoăn về chất lượng thuốc từ bảo hiểm y tế, đề nghị có biện pháp giám sát chặt chất lượng thuốc. Vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường ở các dòng kênh từ chăn nuôi nên có hướng xử lí.
Cử tri Trần Văn Nguyên, Thánh thất Cao Đài, thị trấn Thạnh An, đề nghị sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, sao cho công tác kiểm tra, thanh tra về công tác này sớm phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, kịp thời xử lý nghiêm, thu hồi tài sản tham nhũng để tránh thất thoát ngân sách của Nhà nước.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh.
Trả lời các ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng: Về vấn đề phản ảnh của cử tri về dự án BOT,cần xác định, chủ trương kêu gọi đầu tư BOT là một chủ trương đúng đắn, đóng góp rất lớn vào việc phát triển hạ tầng giao trong cả nước nói chung và Cần Thơ nói riêng. Cụ thể ở Quốc lộ 91, 91B TP Cần Thơ nếu không có dự án BOT thì tình trạng hư hỏng, kẹt xe, quá tải không thể giải quyết được. Do đó, UBND thành phố cần xem xét thấu đáo mặt tốt và mặt hạn chế trong các dự án BOT, để tìm ra những giải pháp khắc phục, đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư và người dân, việc người dân chỉ đi 500m hoặc 1km mà phải đóng phí là vô lí.
Vấn đề ô nhiễm môi trường kênh rạch sông suối từ sản xuất và chăn nuôi khiến cử tri bức xúc. Chủ tịch đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra nhắc nhở các hộ chăn nuôi giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Di dời các điểm chăn nuôi ra khu vực xa dân cư, yêu cầu các cơ sở này xử lý vấn đề môi trường thật tốt tránh ảnh hưởng đến người dân và môi trường sống xung quanh.
Về ý kiến của cử tri đối với công tác phòng chống tham nhũng, người đứng đầu Mặt trận cho biết: Công tác phòng chống tham nhũng đang được Đảng và Nhà nước đấu tranh quyết liệt và kiên trì, bà con cần tin tưởng vào cuộc chiến này như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh “dù củi khô hay củi tươi khi vào lò cũng sẽ cháy”. Sắp tới Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, qua đây sẽ phát huy tốt hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với Linh mục Vũ Đức Hước, Chánh xứ Giáo xứ Kim Hoà, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cử tri huyện Vĩnh Thạnh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với cử tri huyện Vĩnh Thạnh.