Mỗi kiến nghị giám sát phải xác định rõ trách nhiệm
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, kết quả của hoạt động giám sát không được đo bằng số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà phải trở thành động lực hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực tổ chức thi hành pháp luật, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển.
Ngày 30/7, phát biểu bế mạc Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các tham luận, thảo luận và ý kiến phát biểu tại Diễn đàn đã thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm tiếp tục đổi mới công tác giám sát, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, tại Diễn đàn các đại biểu đã được quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo định hướng của Chủ tịch Quốc hội về yêu cầu đổi mới hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là giám sát phải có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của các tham luận và ý kiến thảo luận tại Diễn đàn.
Điều quan trọng nhất là đại biểu đều thống nhất cao nhận thức chung về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát và về giá trị, kết quả của hoạt động giám sát không được đo bằng số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà phải trở thành động lực hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực tổ chức thi hành pháp luật, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển; nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.
Từ kết quả Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, hoạt động giám sát phải thực sự trở thành động lực hoàn thiện thể chế và kiến tạo phát triển đất nước. Lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, nhất là những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân; kết hợp hài hòa giữa xử lý những vấn đề trước mắt với nhận diện sớm các nguy cơ, thách thức dài hạn.
Bên cạnh đó, giám sát phải gắn chặt hơn với công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức thi hành pháp luật. Những bất cập được phát hiện qua giám sát phải được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện; mỗi kiến nghị giám sát phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt được.
Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại.
Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các cơ chế kiểm soát quyền lực khác; đồng thời siết chặt việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
Ngay sau Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội khẩn trương tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng; hoàn thiện các đề án, chương trình, văn bản có liên quan; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức giám sát theo hướng khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn, gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.