Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Mỗi ngành một lý, dân vẫn thấy nghi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mỗi ngành một lý, dân vẫn thấy nghi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cho đến ngày hôm qua (16/2), khi thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (C67) – Bộ Công an chính thức phát ngôn lý giải về việc tại sao lại có sự vênh số liệu quá lớn về số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết giữa một số cơ quan chức năng thì dư luận vẫn chưa thể hết băn khoăn, hoài nghi.

Mỗi ngành một lý, dân vẫn thấy nghi

Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức.

Do sự khác biệt về tiêu chí, phương pháp thống kê và thuật ngữ chuyên môn giữa hai ngành nên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Thủ tướng giao cho ủy ban này chủ trì, làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Y tế để thống nhất báo cáo và công bố.

Số liệu thống kê theo kiểu “làm đẹp” báo cáo, mà nói không ngoa ngôn là một thứ “bệnh thành tích” vốn đã tồn tại trong không ít ngành, cơ quan chức năng và nay thêm minh chứng “lộ sáng” khi hai cơ quan cùng đưa ra con số thống kê về một nội dung.

Nói rõ luôn là số liệu báo cáo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán (đương nhiên có con số vụ việc, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông) được Chính Phủ giao Bộ Công an (Bộ Công an lại chỉ đạo Cục C67 thực hiện) đã vênh quá rõ, quá nhiều so với số liệu của ngành y tế thống kê.

Cụ thể: qua số liệu từ Cục C67 - Bộ Công an thống kê, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn, làm chết 300 người, bị thương 380 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, giảm 128 vụ (-23,8%), giảm 17 người chết (-5,4%), giảm 129 người bị thương (-25,3%).

Số liệu trên đã cập nhật con số nạn nhân bị thương nặng khi xảy ra tai nạn giao thông được đi cấp cứu, sau đó tử vong trong bệnh viện. Trong đó, đường bộ xảy ra 403 vụ, làm chết 297 người, bị thương 376 người; đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 4 người.

Trong khi đó, số liệu từ Bộ Y tế cho biết, số lượt bệnh nhân đến khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, theo số liệu báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 8 ngày Tết (từ sáng 6/2 đến 14/2), đã thực hiện khám, cấp cứu 43.787 lượt cho các nạn nhân tai nạn giao thông, trong đó 5.401 lượt khám cho các nạn nhân được ghi nhận chấn thương sọ não từ nhẹ đến nặng.

Và vì thế, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng C67 đã giải đáp với báo giới rằng, phía Bộ Công an có tiêu chí đánh giá riêng. Hầu hết các vụ tai nạn do Bộ Công an thống kê theo biên bản khám nghiệm từ hiện trường. Còn về số liệu của Bộ Y tế thống kê có nhiều trường hợp người dân trực tiếp vào viện cấp cứu (tức chưa hề nằm trong hồ sơ kiểm soát hay xử lý của lực lượng công an).

Còn theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện Bộ Công an là cơ quan được Thủ tướng phân công thống kê số liệu tai nạn giao thông. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, số liệu về lượt khám, cấp cứu vì tai nạn của hai cơ quan khác nhau do có sự khác biệt về tiêu chí, phương pháp thống kê và thuật ngữ chuyên môn. Có những trường hợp tử vong, Bộ Công an thống kê tại hiện trường, nhưng ngành y tế cũng chưa cập nhật được vì không đưa vào viện.

Mỗi ngành một lý, nhưng người dân, cứ ám ảnh mãi về căn bệnh “làm đẹp” số liệu của không ít ngành nghề, lĩnh vực chuyên môn bấy lâu nay. Ngành công an muốn khẳng định đã làm tốt (mà Tết năm nay làm tốt thật!) lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngành Y tế cũng có quyền “kiêu hãnh” về việc đã khám chữa bệnh và điều trị cho số lượng người nhập viện tăng hơn nhiều so với những năm trước… Và thế là số liệu thống kê lệch nhau khá xa …

Bên nào cũng có những cách thuyết minh, những lập luận biện minh thuyết phục. Chỉ dư luận và người dân, vẫn cứ thấy … nghi nghi.

Thanh Tường