Chính trị

Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam

Thanh Tùng 24/12/2023 09:06

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông” nhằm thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thông qua việc treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc.

Với tinh thần “Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”, ngày 24/12, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” nhằm thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thông qua việc treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc.

bui-quang-huy-uy-vien-du-khuyet.-bo-thu-thu-nhat9483.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh Thanh Tùng.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của 63 tỉnh, TP trên cả nước. Dự Lễ phát động trực tiếp tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh của TP Đà Nẵng.

d-huy-triethuy.-triet-tang-ban-do9527.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, trao bản đồ Việt Nam cho đại diện ngư dân, bộ đội biên phòng, thanh niên công nhân; nông thôn; giáo viên; học sinh; thiếu nhi; dân tộc; tôn giáo. Ảnh Thanh Tùng.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” là hoạt động cụ thể của tuổi trẻ Việt Nam nhằm thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thông qua việc treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc.

dai-hoc-kinh-te9523.jpg
Sinh viên, đoàn viên Lê Kim Ngọc Hằng (trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) phát biểu hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Ảnh Thanh Tùng.

Mỗi tấm bản đồ được treo, cán bộ đoàn, đoàn viên sẽ hiểu hơn về những chỉ dẫn địa lý của đất nước, về những địa danh gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Có tấm bản đồ treo trang trọng trong phòng, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy Tổ quốc thân yêu của mình, từ đó có thêm quyết tâm, động lực để học tập, lao động, cống hiến cho Tổ quốc.

b-quang-canhcung-the-thao9455.jpg
Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh Thanh Tùng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng, cuộc vận động sẽ được triển khai một cách hiệu quả và có sức lan toả mạnh mẽ không chỉ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi mà cả cộng đồng xã hội. Với tinh thần “Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”, sẽ có hàng triệu triệu “trái tim” hoà chung nhịp đập tự hào về quê hương, đất nước.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, nhằm hưởng ứng chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; bên cạnh việc treo bản đồ giấy tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, học tập, bản đồ còn được áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR để hiển thị bản đồ số 3D trên điện thoại. Qua đó, người dùng được tương tác trực tiếp với cảm giác chân thật và sinh động, đồng thời gửi thông điệp về cuộc vận động trên các nền tảng mạng xã hội.

doan-vien-1-9492.jpg
Hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng dự Lễ phát động. Ảnh Thanh Tùng.

Tại Lễ phát động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 20 bản đồ khung (A1) đại diện ngư dân, bộ đội biên phòng, thanh niên công nhân; nông thôn; giáo viên; học sinh; thiếu nhi; dân tộc; tôn giáo... Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng trao tặng 50.000 bản đồ A0 cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và tặng 5.000 bản đồ A0 cho Thành đoàn Đà Nẵng.

a-angan-hang-nggoaij-thung9534.jpg
Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng , hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Ảnh Thanh Tùng.

Ngay sau Lễ phát động Cuộc vận động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng bản đồ cho Trường THPT Phan Châu Trinh; gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng; Bảo tàng Hoàng Sa; Cung Thiếu nhi Đà Nẵng – đặc biệt là thăm hỏi, tặng bản đồ Việt Nam tại Khu nhà trọ thanh niên công nhân và gia đình đồng bào dân tộc Cơ Tu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO