Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mỗi xã cần có một hợp tác xã

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mỗi xã cần có một hợp tác xã

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều ngày 22/1, tại cuộc làm việc với Tỉnh uỷ Trà Vinh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, dù là xã nông thôn mới hay không thì mỗi xã cần có một hợp tác xã vì chỉ có vào hợp tác xã, người nông dân mới thoát nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo ông Trần Trí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh, trước thách thức của biến đổi khí hậu, năm 2016 tỉnh Trà Vinh phải đối diện với rất nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cả, thị trường hàng hóa không ổn định… ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Nhưng với sự nỗ lực, chủ động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và doanh nghiệp, cùng với sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn, Trà Vinh đã đạt 21/24 chỉ tiêu.

Năm 2017 là năm kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh vì vậy Trà Vinh đặt ra mục tiêu hàng đầu là xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ khởi nghiệp, tập trung đảm bảo môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm, xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...

Về việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khẳng định, tỉnh sẽ tập trung xây dựng 12 xã nông thôn mới làm điểm trong đó mỗi xã có 1 hợp tác xã.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Trí Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

“Nếu những xã này thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực thành lập hợp tác xã, tỉnh sẽ hỗ trợ đến cùng”, ông Trần Trí Dũng khẳng định.

Riêng đối với công tác chăm lo hỗ trợ người nghèo, năm 2017, tỉnh Trà Vinh sẽ rà soát toàn bộ các hộ nghèo, tìm hiểu vì sao nghèo để có phương cách hỗ trợ bà con thoát nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vĩnh cũng khẳng định, năm 2017 sẽ quyết tâm triển khai những mục tiêu trên. Việc quyết tâm hoàn thành những mục tiêu này sẽ làm tiền đề để làm động lực phát triển Trà Vinh ở những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá nỗ lực vượt khó của Trà Vinh khi vươn lên là tỉnh đứng đầu miền Tây trong tăng trưởng kinh tế nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo giảm, giữ vững công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, sau hội nghị lãnh đạo của tỉnh Trà Vinh về xây dựng hợp tác xã, quyết tâm đã biến thành hành động khi có nhiều hợp tác xã kiểu mới được thành lập, nhất là trong năm 2017, tỉnh xác định mỗi xã nông thôn mới sẽ có một hợp tác xã.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Mặt trận, dù là nông thôn mới hay không cũng phải phấn đấu có một hợp tác xã. Chỉ có vào hợp tác xã, bà con mới thoát nghèo.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Trà Vinh cần thiết lập một bộ phiếu điều tra về hợp tác xã dựa trên 4 nguyên tắc hoạt động.

Thứ nhất là xác định mục tiêu của hợp tác xã là gì vì hầu hết hợp tác xã trong hai năm vừa rồi không ai có thể trả lời được xã viên thu nhập bao nhiêu trên thực tế chưa tập trung vào lợi ích của xã viên.

Thứ hai, hợp tác xã làm gì và hộ xã viên làm gì? Hợp tác xã chỉ làm cái mà hộ xã viên không làm được hoặc đã làm mà chưa có hiệu quả như nghiên cứu thị trường, quy hoạch sản xuất và lập kế hoạch sản xuất; cùng với đó là tiêu thụ sản phẩm và phải coi đây là mục tiêu của hợp tác xã. Đồng thời cung cấp đầu vào về giống, thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật, nước và làm đất cho xã viên và phải đảm bảo rẻ hơn hộ xã viên tự làm. Trong khi đó, hợp tác xã còn phải lo an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cùng với hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn.

Nguyên tắc thứ ba chính là cần làm rõ mối quan hệ của xã viên - hợp tác xã, hộ xã viên chịu trách nhiệm về sản xuất của mình và vận hành của hợp tác xã.

Nguyên tắc thứ tư mà Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi ý là Liên minh Hợp tác xã làm gì? Liên minh Hợp tác xã giúp cho hợp tác xã kiểm toán hoạt động thì cần phải làm rõ lời lãi như thế nào, Liên minh có chức năng hỗ trợ và giúp cho người nông dân ra sao?

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay hợp tác xã có 7 nhiệm vụ.

Thứ nhất là nghiên cứu nhu cầu thị trường, xác định sản phẩm của hợp tác xã, quy hoạch sản xuất và kế hoạch sản xuất, bởi bộ phận thực hiện kế hoạch này lâu nay yếu vì chưa xác định được tiêu thụ sản phẩm.

Thứ hai là tổ chức tiêu thụ sản phẩm, phải có chỗ bán hàng của mình hoặc phải đưa sản phẩm về cho liên hiệp hợp tác xã hoặc hợp tác xã ký hợp đồng với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.

Nhiệm vụ thứ ba của hợp tác xã là cung cấp đầu vào của sản phẩm, người chủ hợp tác xã phải đảm bảo nguồn gốc mua giống, cách sử dụng vì đây là những điểm bán nhỏ lẻ không làm được.

Nhiệm vụ thứ tư của hợp tác xã là hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Thứ năm là xây dựng thương hiệu.

Thứ sáu là hoạt động hỗ trợ vay vốn. “Mặt trận sẽ mời đại diện ngân hàng nhà nước để hỗ trợ các hợp tác xã đứng ra vay vốn.

Nhiệm vụ thứ bảy là theo dõi về năng suất và thu nhập của hộ xã viên và có kế hoạch gia tăng tài sản chung của hợp tác xã.

Dạ Yến Ảnh: Thành Trung