Báo Đại đoàn kết Xã hội

Mong manh điểm sàn

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Mong manh điểm sàn

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Nhiều năm qua, Bộ GD&ĐT đã quy định mức điểm sàn với mục đích là ngưỡng để thí sinh có thể coi là điều kiện cần nếu muốn đậu đại học. Đây là mức điểm tối thiểu không chỉ giúp ích cho thí sinh mà còn giúp các trường khi tuyển sinh có phương án xét tuyển.

Mong manh điểm sàn

Ảnh minh họa.

Nó như một bước sàng lọc ban đầu khi bước vào kỳ tuyển sinh. Nghĩa là, muốn đậu vào một trường ĐH, CĐ nào đấy, thí sinh bắt buộc phải có tổng điểm lớn hơn mức điểm sàn đã quy định. Tuy nhiên, quy định này ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế và không những không mang lại lợi ích, điểm sàn đang làm khó nhiều trường trong công tác tuyển sinh.

Thực tế, quy định điểm sàn dần dần mất đi tính hiệu lực của nó và việc thí sinh có điểm dưới mức sàn nhưng vẫn đậu đại học diễn ra ngày một nhiều. Thậm chí mới đây, quy chế xét tuyển của nhiều trường ĐH, CĐ được chính Bộ GD&ĐT cho phép cũng đi ngược lại với quy chế điểm sàn. Đó chính là cách phân loại thí sinh thi THPT quốc gia theo cụm và tuyển sinh theo điểm thi song song với tuyển sinh theo… học bạ.

Với khoảng hơn 30% tổng số thí sinh không đăng ký thi để xét tuyển đại học nhưng vẫn sẽ… vào đại học thông qua cuốn học bạ là một ví dụ cho thấy, điểm sàn đã không còn ý nghĩa nhiều trong công tác xét tuyển của các trường như trước.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, điểm sàn có nhiều hạn chế bởi nó vô tình “làm khó” các trường có mức tuyển sinh thấp. Và tương tự, nó “vô nghĩa” với nhiều trường có mức điểm xét tuyển cao. Lấy ví dụ đơn giản, nhiều trường thuộc tốp đầu tuyển sinh sẽ không bao giờ quan tâm đến mức điểm xét khi điểm xét tuyển của các ngành là 25, 26 (dành cho 3 môn).

Tóm tại, mức điểm sàn chỉ có ý nghĩa với một số trường nhất định mà thôi. Ngoài ra, với cơ chế xét tuyển đang được dành nhiều quyền lựa chọn cho từng trường thì việc tất cả tập trung vào một đầu mối điểm sàn cũng đi ngược với tinh thần chung của những cải cách giáo dục trong thời gian gần đây.

Vì thế, theo những quy chế tuyển sinh mới, điểm sàn ngày càng bộc lộ nhiều lỗ hổng và không bao quát hết các trường hợp. Ý nghĩa thực sự của nó không có nhiều tính chọn lọc như kỳ vọng.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, đã đến lúc nên mạnh dạn loại bỏ mức điểm sàn để cho các thí sinh và nhà trường tự xét tuyển. Nghĩa là, các khoa ngành sẽ tự quyết định mức điểm tuyển sinh của mình, theo số lượng hồ sơ, theo chỉ tiêu đã dự định chứ không bị hạn chế bởi quy tắc điểm sàn.

Đoàn Xá