Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

MTTQ Hải Phòng: Lắng nghe dân nói, đồng hành xây dựng chính quyền vì dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

MTTQ Hải Phòng: Lắng nghe dân nói, đồng hành xây dựng chính quyền vì dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Gần 150 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội, hơn 195.000 lượt người tham gia phong trào bảo vệ môi trường, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,85%, hàng trăm cuộc giám sát, đối thoại và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ... là những con số nổi bật phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng trong tham gia xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong 6 tháng đầu năm 2026.

Nhiều mô hình hay, thiết thực

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hệ thống Mặt trận các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng và quyền lợi chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hải Phòng về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: ĐT.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hải Phòng về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: ĐT.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai linh hoạt, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố. Cùng với đó, MTTQ các cấp chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh, định hướng dư luận, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, vai trò tập hợp, kết nối nguồn lực của MTTQ tiếp tục được phát huy. Dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, toàn thành phố đã huy động gần 150 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ chăm lo an sinh trên địa bàn, Hải Phòng còn kịp thời hỗ trợ 43,4 tỷ đồng giúp nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương.

Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ. Ảnh: HP.
Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ. Ảnh: HP.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới, hướng về cộng đồng dân cư với nhiều mô hình thiết thực như "Cộng đồng học tập số", "Vỉa hè sạch đẹp - Người đi bộ an toàn", "Cát Hải vì dân, an sinh mỗi ngày", "Vòng tay Mặt trận nâng bước em tới trường"... Đặc biệt, phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Hải Phòng xanh - sạch - đẹp" đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút hơn 195.000 lượt người tham gia, thu gom trên 4.700 tấn rác thải, làm sạch hàng nghìn ki -lô-mét đường giao thông, khu vực công cộng và trồng mới, chăm sóc hơn 18.000 cây xanh.

Hoạt động trồng cây xanh tại các địa phương hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng phát động. Ảnh: HP.
Hoạt động trồng cây xanh tại các địa phương hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng phát động. Ảnh: HP.

Một dấu ấn quan trọng khác là sự tham gia tích cực của MTTQ các cấp trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với việc tổ chức tốt các vòng hiệp thương, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,85%, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Lắng nghe dân, phát huy dân chủ trong giám sát

Không chỉ vận động, tập hợp nhân dân, MTTQ Hải Phòng còn khẳng định vai trò trong phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo thêm những kênh để người dân tham gia xây dựng chính quyền.

Thông qua chương trình "Tháng nghe dân nói", MTTQ các cấp đã tổ chức 82 hội nghị với gần 6.900 lượt người tham dự, tiếp nhận hơn 500 ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì, trở thành diễn đàn quan trọng để trao đổi thẳng thắn, tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Việc ứng dụng công nghệ số cũng được chú trọng thông qua mô hình "Hòm thư số đồng hành", giúp mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến của người dân theo hướng nhanh chóng, công khai, minh bạch.

Cùng với lắng nghe, MTTQ các cấp tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, MTTQ thành phố và cơ sở đã triển khai hàng trăm cuộc giám sát, tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được phát huy, giúp nhân dân tham gia giám sát các công trình, dự án, việc thực hiện chính sách tại địa phương. Công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở được duy trì hiệu quả, góp phần giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, giữ gìn ổn định xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn cho biết, bước vào 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới; tăng cường tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào tôn giáo, doanh nhân, kiều bào; phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng chính quyền và củng cố đồng thuận xã hội.

Cùng với đó, MTTQ thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm; nhân rộng các mô hình tự quản, mô hình an sinh cộng đồng; nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở.

Phương Thanh