Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

MTTQ Nghệ An tổng kết CVĐ ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

MTTQ Nghệ An tổng kết CVĐ ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng ngày 26/12, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết về cuộc vận động này.

Toàn cảnh buổi tổng kết, đánh giá CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, trong năm 2016, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai, quán triệt nhiều nội dung của trung ương, địa phương. Nhờ vậy, trong năm qua trong dịp ngày hội “Đại Đoàn Kết” 18/11 mặt trận đã gắn với chủ đề “Khu dân cư nói không sản xuất với thực phẩm bẩn”, đã cấp treo hơn 25 ngàn băng rông, khẩu hiệu cho hơn 1,5 triệu người dân của hơn 5,7 ngàn khu dân cư tham gia.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể cũng đã triển khai thực hiện CVĐ này một cách quyết liệt với nhiều phong trào cụ thể.

Qua đó, nhiều mô hình kinh tế đã ra đời như mô hình ép dầu lạc, sản xuất nấm rơm (Hưng Nguyên), chăn nuôi gà (Thanh Chương,Yên Thành), Sản xuất rau an toàn (Nghi Lộc, Hoàng Mai)… Đối với các sở, ban ngành cũng đã quán triệt nội dung CVĐ trong việc mua sắm công, rà soát, bổ sung nhiều cơ chế chính sách cụ thể để phù hợp với CVĐ.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, Ban chỉ đạo đã chấp thuận cho hơn 40 chương trình khuyến mãi, tổ chức 7 phiên chợ “Hàng Việt” với hơn 80 doanh nghiệp tham gia, bình quân mỗi phiên có 28 gian hàng, doanh thu từ 600-800 triệu đồng. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc chiến thực phẩm bẩn, kiểm tra xử lý nhiều vụ vi phạm ATTP với tần suất liên tục.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác kiểm tra cũng được chú trọng. UBND tỉnh ra quyết dịnh xử phạt 51 cơ sở với số tiền gần 350 triệu đồng, theo chức năng phân công kiểm tra 194 cơ sở xử phạt hơn 500 triệu đồng. Sở Công thương đã tổ chức kiểm tra gần 10 ngàn vụ, xử lý gần 8 ngàn vụ thu phạt trên 9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại buổi đánh giá, tổng kết các đại biểu đã nêu ra nhiều thách thức trong việc thực hiện CVĐ này như giá cả, mẫu má, sự cạnh tranh quyết liệt của hàng hoá các nước khác trong khu vực, cách xác định thế nào là hàng Việt Nam, cách tuyên truyền vẫn còn hạn chế, phải có hàng rào kỷ thuật, môi trường….

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh Nghệ An đánh giá cao những việc đã làm được của các ban, ngành trong việc thực hiện CVĐ này, những trăn trở của mỗi đại biểu để thực hiện CVĐ được tốt hơn. Vấn đề tuyên truyền, quảng bá không thể nói chung chung, phải chủ động hơn, Ban chỉ đạo phải tạo ra chất liệu, cái riêng của mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải là đầu mối chủ động về sản phẩm của mình.

Bắc Vũ