MTTQ Việt Nam TP Hà Nội: Đại hội XVIII sẽ là dấu mốc của đổi mới toàn diện
Đại hội XVIII của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức Đại hội đã được đổi mới toàn diện, khoa học và hiện đại hơn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của MTTQ Việt Nam thành phố trong thời kỳ mới.
Phóng viên Báo Đại đoàn kết có cuộc trao đổi với bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

PV: Bà có thể chia sẻ những kết quả nổi bật từ phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030?
Bà Bùi Huyền Mai: Hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, toàn hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức nhiều đợt thi đua đặc biệt với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.
Thông qua các phong trào, toàn thành phố đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 63 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa hơn 1.500 nhà đại đoàn kết, giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai hiệu quả, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân Thủ đô hướng về Đại hội – ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Xin bà cho biết những điểm mới có tính đột phá trong công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ này?
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức mới, ứng dụng công nghệ số, infographic, phóng sự, không gian triển lãm nhằm lan tỏa tinh thần đại đoàn kết đến mọi tầng lớp nhân dân. Đây có thể coi là một trong những bước đột phá, thể hiện sinh động việc xây dựng xã hội số, cuộc sống số mà Mặt trận là một trong những đơn vị tiên phong. Cùng với đó, không gian Đại hội được thiết kế trang trọng, hiện đại nhưng gần gũi, phản ánh nét văn hóa thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
Bà có thể cho biết quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ mới của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội?
Công tác nhân sự được Thành ủy Hà Nội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định là khâu then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ. Quy trình nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, công khai, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, thành phần và tỷ lệ hợp lý theo hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Trong đó, chú trọng bảo đảm tính kế thừa và phát triển, đồng thời mở rộng cơ cấu để thu hút các nhân tố mới, đại diện tiêu biểu cho các giai tầng xã hội, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài...
Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của MTTQ thành phố là: “Chọn người có tâm - có tầm - có uy tín - dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thật sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân”. Nhân sự trình Đại hội XVIII thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đổi mới, kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của Thủ đô.

Sau Đại hội, MTTQ TP Hà Nội sẽ ưu tiên những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nào nhằm phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân và giám sát, phản biện xã hội trong giai đoạn mới, thưa bà?
Nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội xác định nhiệm vụ trung tâm là khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; đưa tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đi vào thực chất trong đời sống xã hội.
MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 3 khâu đột phá lớn, đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể; mọi việc Mặt trận làm đều xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân. Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý, giám sát các chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân hơn, vì dân hơn.
Công tác chuyển đổi số là xu thế tất yếu, vậy đối với Mặt trận, công tác chuyển đổi số sẽ được triển khai như thế nào trong hoạt động để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, thưa bà?
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số” trong cán bộ, hội viên, đoàn viên... nhằm vận động nhân dân tham gia vào tiến trình chuyển đổi số toàn diện của thành phố. Mặt trận tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hội họp trực tuyến, lưu trữ văn bản điện tử, giám sát và phản biện xã hội bằng công nghệ số, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Mặt trận kết nối đồng bộ giữa thành phố và 126 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Đặc biệt, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đưa vào vận hành tiện ích “Mặt trận số Thủ đô” trong ứng dụng iHanoi, tạo kênh tương tác trực tuyến giữa Mặt trận và nhân dân, đồng thời quản lý thông tin hội viên, đoàn viên một cách tập trung, khoa học, hiệu quả.
Việc triển khai “Mặt trận số Thủ đô” giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường tương tác hai chiều giữa Mặt trận với nhân dân, từ đó góp phần củng cố niềm tin, phát huy dân chủ và xây dựng Mặt trận ngày càng gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là phương thức hoạt động mới của Mặt trận trong thời đại số hiện đại, nhanh nhạy, minh bạch và gắn bó hơn với nhân dân.
Trân trọng cảm ơn bà!