Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Mù thông tin

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mù thông tin

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2015 được xem là năm sôi động của hoạt động hội nhập kinh tế. Tháng 5, Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp định kinh tế Á - Âu được ký kết, cuối năm 2015 cộng đồng kinh tế Asean (AEC) hình thành, đồng thời quá trình đàm phán Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ bản hoàn tất. Rõ ràng, thời cơ phát triển kinh tế đã đến nhưng liệu DN Việt Nam sẵn sàng tham gia sân chơi hội nhập?

Mù thông tin

Ảhh minh họa

Nguồn: vneconomy.vn

Ông Phạm Ngọc Hưng- Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp (DN) TP.HCM khẳng định, 65% DN đang mơ hồ về các hiệp định thương mại như: AEC, Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định Liên minh kinh tế Á - Âu, TPP… Đặc biệt, với một cộng đồng kinh tế mang tính sát sườn như AEC mà đến nay 80% DN không biết được thời hạn chót hình thành cộng đồng kinh tế này. Còn theo khảo sát của Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), 700 DN vừa và nhỏ ở các tỉnh thành phát triển mạnh về công nghiệp ở 5 tỉnh thành lớn thì có đến 76% không biết, không hiểu gì về AEC; 94% DN không biết gì về nội dung đàm phán AEC. Với con số thống kê hoàn chỉnh trên có thể thấy rõ, DN thiếu chủ động trong hoạt động hội nhập. Đây chính là điểm bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện DN thắc mắc: Gần đây, đi đâu cũng thấy mọi người nhắc và bàn đến hội nhập thông qua hàng loạt hiệp định thương mại tự do, nhưng cứ mù tịt thông tin như hiện nay thì ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm DN không biết phải làm gì thêm.

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được cam kết ở đẳng cấp cao vì hướng đến dỡ bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan, hàng hóa dự định sẽ tự do luân chuyển. Bên cạnh đó, hầu hết các thành viên các nước nằm trong hiệp định toàn là những đối thủ đáng gờm, còn Việt Nam thì lại ở mức thấp so với các nước khác về nhiều mặt. Đó là bất lợi khi cạnh tranh, nhất là với sự mù mờ về thông tin thì tình thế càng gay cấn.

Chính phủ đưa ra mục tiêu phát triển DN vừa và nhỏ giai đoạn 2011-2015 là thành lập 350.000 DN và đến ngày 31-2-2015 cả nước có khoảng 700.000 DN hoạt động. Cũng theo dự kiến, tỷ trọng của khu vực DN vừa và nhỏ 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc, đóng góp 40% GDP, 30% tổng thu ngân sách… Rõ ràng, vai trò và đóng góp của cộng đồng DN vừa và nhỏ là không nhỏ, tuy nhiên đến thời điểm này DN vẫn mù mờ về hội nhập. “Muốn phát triển phải xuất khẩu. Nhưng để xuất khẩu tốt đòi hỏi thông tin phải được cung cấp đầy đủ”, ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Hữu nghị tại TP.HCM bày tỏ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải phát huy vai trò chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng. Ngoài chủ động đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, DN phải cử cán bộ nghiên cứu, học hỏi để chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiếp cận với các hiệp định thương mại sắp tới.

THANH GIANG