Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng: Cần ngăn chặn tận gốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng: Cần ngăn chặn tận gốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng: Cần ngăn chặn tận gốc
Các đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng  bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Thời gian qua, Công an các tỉnh, thành phố đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các bộ phận súng trên Facebook, TikTok, Youtube... hình thành đường dây sản xuất, tiêu thụ vũ khí trái phép với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm

Ngày 14/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội đã ngang nhiên quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các bộ phận súng trên Facebook, TikTok, YouTube… hình thành đường dây sản xuất, tiêu thụ vũ khí trái phép với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, phân tích hàng nghìn dữ liệu điện tử, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì đồng loạt triển khai lực lượng tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, khám xét nhiều địa điểm liên quan. Quá trình đấu tranh đã làm rõ vai trò của các đối tượng Đào Thị Lan Anh (SN 2005), Đào Huy Đức (SN 1998, cùng trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh); Lại Văn Hưng (SN 1992, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) cùng nhiều đối tượng liên quan khác.

Tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở cơ khí của Lại Văn Hưng được ngụy trang dưới danh nghĩa Công ty TNHH Cơ khí Glotech Việt Nam. Bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại chuyên phục vụ việc chế tạo các bộ phận súng.

Quá trình khám xét, Ban Chuyên án thu giữ nhiều khẩu súng nén hơi, nén khí (PCP) hoàn chỉnh; hàng nghìn bộ linh kiện lắp ráp súng; bộ phận cò súng được giám định là bộ phận của vũ khí quân dụng; hàng nghìn viên đạn chì, nguyên liệu sản xuất cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Đào Huy Đức và Đào Thị Lan Anh, thu giữ hàng trăm linh kiện súng như cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh, khuôn đúc đạn và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục truy xét các đầu mối tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành phố, thu giữ thêm 56 súng các loại, trong đó có 50 súng nén hơi PCP, 2 súng kíp, 2 súng cồn tự chế, 2 súng ná cao su và nhiều linh kiện khác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cũng đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, trú phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu đường dây. Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo các khẩu súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, sau đó quay video thử súng, đăng tải lên mạng xã hội để chào bán.

Từ ngày 30/5 đến 6/6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, bắt giữ hơn 30 đối tượng, bóc gỡ toàn bộ đường dây. Khám xét nhiều địa điểm, lực lượng Công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu súng quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp; gần 100 chi tiết súng; 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công kim loại, linh kiện và tang vật phục vụ hoạt động chế tạo vũ khí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 30 bị can để tiếp tục điều tra mở rộng.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Theo lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Theo đó, với tâm lý chủ quan, tò mò hoặc thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân cho rằng việc mua, giữ các loại súng, vũ khí chỉ nhằm mục đích “sưu tầm”, “phòng thân” hoặc cất giữ mà chưa sử dụng thì không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tế nhiều vụ án cho thấy, hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đều có thể dẫn tới hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyệt đối không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không chia sẻ, tham gia các hội nhóm mua bán vũ khí trên không gian mạng.

Trường hợp đang lưu giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng quy định, người dân cần chủ động liên hệ, giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán, cất giữ, sử dụng trái phép vũ khí, cần kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an TPHCM cũng vừa đưa ra khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội hoặc hội nhóm có dấu hiệu mua bán, chế tạo vũ khí trái phép để kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

BÌNH MINH