Mưa lớn lúc rạng sáng làm nhiều tuyến phố Hà Nội dềnh nước
Trận mưa lớn từ rạng sáng 25/7 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng dềnh nước cục bộ, giao thông đi lại chậm. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng ứng trực từ 4h sáng, vận hành đồng loạt các trạm bơm để tiêu thoát nước, nhiều điểm ngập đã rút ngay trong buổi sáng.
Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió, từ khoảng 4h30 ngày 25/7, Hà Nội xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 6h30 cùng ngày, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, có nơi vượt 120 mm.
Trong đó, xã Vĩnh Thanh có lượng mưa cao nhất với 127,4 mm, tiếp đến là phường Hai Bà Trưng 115,4 mm. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận lượng mưa từ 80-100 mm như phường Phú Thượng 98,5 mm, xã Phú Xuyên 98,5 mm, phường Văn Miếu 97,9 mm, Tây Hồ 97 mm, Hoàn Kiếm 85 mm, Xuân Đỉnh 83 mm và Ba Đình gần 80 mm.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng dềnh nước.
Cụ thể: Nguyễn Gia Bồng, Ngã năm phố Bà Triệu - Nguyễn Du-Hồ Xuân Hương, Phố Phú Xá; Phố Vĩnh Hưng; Phố Đinh Tiên Hoàng (Đài phun nước); Võ Chí Công (UDIC); Đường Võ Chí Công (từ ngõ 679 - 685 Lạc Long Quân) ; Phùng Hưng, Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thái Hà (ngõ 165); Nguyễn Đình Tứ…
Tại các vị trí này, giao thông di chuyển chậm trong thời điểm mưa lớn. Tuy nhiên, đến 6h30, nhiều điểm như Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu đã cơ bản rút hết nước, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ngay từ 4h sáng, đơn vị đã triển khai lực lượng ứng trực trên toàn địa bàn quản lý, tổ chức vớt rác tại các miệng thu nước, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành hệ thống trạm bơm nhằm hạ thấp mực nước trên hệ thống thoát nước.
Các trạm bơm đầu mối được vận hành theo diễn biến thực tế của trận mưa. Tại thời điểm 6h30, trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy, trạm bơm Cổ Nhuế hoạt động 4/4 tổ máy, trạm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 tổ máy. Bên cạnh đó, các trạm bơm thuộc công trình chống ngập khẩn cấp như Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép cũng được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước tại các khu vực trọng điểm.
Về mực nước trên hệ thống sông, hồ điều hòa, thời điểm 6h30 ghi nhận sông Tô Lịch tại khu vực Hoàng Quốc Việt ở mức 5,05 m, sông Nhuệ tại cống Hà Đông 3,78 m, sông Kim Ngưu 3,22 m, sông Sét 3,06 m, sông Lừ 3,28 m. Nhiều hồ điều hòa như Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Thiền Quang, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Văn Quán... vẫn duy trì mực nước trong ngưỡng vận hành.
Đến thời điểm báo cáo, mưa trên địa bàn thành phố đã giảm. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vẫn duy trì lực lượng và phương tiện ứng trực, tiếp tục vận hành các trạm bơm đầu mối, vệ sinh hệ thống, khơi thông dòng chảy nhằm nhanh chóng hạ mực nước trên toàn hệ thống.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày 25/7, Hà Nội vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và kịp thời cập nhật tình hình khi có diễn biến mới.