Mưa lớn, nông dân không kịp trở tay
Vụ hạn mặn vừa qua khiến cho trên 86.000 hecta vụ mùa và vụ Đông - Xuân tại tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại nặng nề. Những ngày qua, mưa đầu mùa, kèm với giông lốc đã làm cho hơn 30.500 hecta lúa Hè-Thu chuẩn bị thu hoạch bị đổ hoàn toàn khiến người nông dân ngày càng gặp khó.

Nhiều nơi người dân thu hoạch vội lúa non.
Trở tay không kịp
Khoảng gần 1 tuần nay, máy bơm của gia đình ông Vũ Anh Tuấn, ở ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp phải làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm để bơm nước ra khỏi ruộng cứu lúa. Cánh đồng lúa hơn 8 hecta đến độ chín vàng sau những trận mưa bất ngờ những ngày qua đã đổ sập. Mấy ngày này ông Tuấn ra thăm đồng liên tục, lo lắng khi lúa đang chín bị ngã ngập nước rất dễ bị hư, trong khi đó ông Tuấn tính tới chuyện thu hoạch lúa non, nhưng không mướn được máy cắt, mà có mướn được cũng khó cắt vì giá cao.
Trong các địa phương mà lúa bị đổ sập do mưa thì huyện Tân Hiệp chiếm diện tích nhiều nhất. Theo thống kê ban đầu của phòng NN&PTNT huyện Tân Hiệp đã có gần 8.000 hecta lúa bị đổ, trong đó xã Thạnh Đông B bị đổ nhiều nhất trên 1.700 hecta.
Theo ông Lê Văn Mạnh - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tân Hiệp: Đến nay huyện đã vận động bà con nông dân trong vùng tích cực khơi thông dòng chảy và tuyến kinh bơm nước ra khỏi ruộng. Phần lớn diện tích lúa bị sập đang trong giai đoạn trổ chín nhưng theo ông Mạnh không ảnh hưởng nhiều đến năng suất nhưng sẽ khiến cho chi phí sản xuất vụ Hè- Thu đội lên cao.
Cống ngăn mặn của TP Rạch Giá chống ngăn mặn cho địa bàn Tân Hiệp đang được đóng kín, vì triều cường nước mặn cao hơn so với mặt nước trên ruộng, nếu mở ống cống nước mặn lại sẽ càng ngập vào thì thiệt hại càng nặng nề hơn. Vì vậy biện pháp duy nhất bây giờ chỉ bơm nước từ đồng ruộng ra ngoài để tránh ngập…
Ông Lê Văn Mạnh còn cho biết thêm: Người dân và ngành chức năng lo lắng vì ngày giao lúa cho thương lái chưa đến, trong khi tìm công cắt rất khó, máy gặt đập liên hợp khó cắt được ở những nơi bị ngập úng nên số diện tích lúa bị ngập này rất dễ nảy mầm. Thương lái sẽ ép giá xuống, hiện đã có thông tin giá lúa giảm còn từ 3.900 – 4.100 đồng/kg tại ruộng.
Thông tin giá lúa này được ông Đặng Văn Rang, phó chủ nhiệm HTX Tân Hòa, huyện Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp cho biết, hiện tại Tân Hiệp, thương lái chỉ trả 3.900 đồng/ký.
Khẩn trương cứu lúa Hè - Thu
Hiện nay theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã xuống giống được trên 125.000 hecta lúa Hè - Thu đạt 41,5% so với kế hoạch. Ngành nông nghiệp dự báo, vụ Hè - Thu năm nay sản xuất sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hiện tượng La nina gây giông bão và mưa nhiều trên diện rộng…
Đến nay ngành chức năng của Kiên Giang đã thống kê được hơn 30.500 hecta lúa ở tỉnh này bị thiệt hại, phần lớn là diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ chín bị đổ. Trong đó có hơn 24.600 hecta bị thiệt hại dưới 30%; gần 5.900 hecta thiệt hại từ 30 – 70%, tập trung nhiều nhất ở huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng và một phần của huyện Giang Thành. Lúa bị đổ ngã sẽ giảm năng suất từ 10 – 20% so với lúa đứng bình thường.
Chi phí sản xuất của người dân theo đó sẽ tăng thêm như: chi phí cho bơm thoát nước chống úng ngập lúa; gặt hái thủ công tăng chi phí 30 - 50% so với thu hoạch bằng phương tiện cơ giới… đó là chưa tính thương lái sẽ hạ giá thành thấp hơn so với lúa hàng hóa cùng chủng loại.
Hiện tượng mưa, giống lốc những ngày qua vẫn diễn biến thất thường, khiến cho mực nước trên các kênh trong nội đồng vẫn còn cao. Phía nông dân chỉ biết, bơm tháo nước ra chống úng ngập cho lúa.
Trong khi đó ngành chức năng của Kiên Giang đang triển khai các giải pháp chống ngập úng cho lúa. Ngành nông nghiệp đã cho mở 41 cống thoát lũ ra biển Tây ở khu vực tứ giác Long Xuyên để chống ngập. Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cho biết: “Trước đó Kiên Giang đã cho đắp 4 đập ngăn mặn gồm đập Hoà Điền, đập Rạch Giá – Hà Tiên, đập Kinh Nhánh và đập Kinh Cụt.
Hiện nay người dân lo lắng khi thấy lúa bị ngập nên yêu cầu tỉnh tháo dỡ 4 đập ngăn mặn để tháo nước, chống ngập úng cho lúa và hoa màu. Tuy nhiên, mực nước ở ngoài dâng cao hơn, cộng thêm triều cường nước biển dâng cao. Nếu mở bất cứ đập nào trong số 4 đập này thì nước mặn sẽ tràn vào vì hiện nay độ mặn đo là 17 phần ngàn lúc đó bà con sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn. Vì vậy biện pháp duy nhất hiện nay là dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài.
Ngoài ra theo thống kê của ngành nông nghiệp còn hơn 125 hecta hoa màu các loại bị ngập úng. Thiên tai những ngày qua còn lấy đi 2 sinh mạng của người dân tại ấp Ngã Cạy và ấp Tây Sơn 2, xã Đông Yên khi bất ngờ bị sét đánh chết…