Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ
Trận mưa diện rộng xuất hiện từ rạng sáng 29/7 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ 30-70 mm, một số điểm trũng xuất hiện ngập cục bộ. Tuy nhiên, nhờ vận hành đồng bộ các trạm bơm và triển khai lực lượng ứng trực, phần lớn điểm ngập đã rút nhanh, giao thông cơ bản trở lại bình thường.
Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lúc 6h30 ngày 29/7, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố bắt đầu có mưa trên diện rộng từ khoảng 5h15.
Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa khá lớn. Trong đó, xã Phú Xuyên có lượng mưa cao nhất với 70,7 mm, tiếp đến là phường Yên Sở 67,8 mm, phường Bồ Đề 55,7 mm. Các khu vực khác như Ba Đình đạt 48,7 mm, Long Biên 47,8 mm, Hoàn Kiếm 47,3 mm, xã Vĩnh Thanh 42,6 mm, phường Phú Thượng 41,8 mm, phường Phúc Lợi 41,6 mm.
Tại nhiều địa bàn như: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Đại Mỗ, Thanh Trì... lượng mưa dao động từ khoảng 30-35 mm.

Trong thời điểm mưa, mực nước trên các tuyến sông, kênh và hồ điều hòa vẫn được theo dõi sát sao. Đến 6h30, mực nước sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 3,89 m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông 3,69 m; hồ Tây 5,91 m; hồ Hoàn Kiếm 7,79 m cùng nhiều hồ điều hòa khác vẫn trong quá trình điều tiết.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, trong thời gian mưa xuất hiện một số điểm ngập cục bộ trên địa bàn quản lý như đường Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, phố Trần Quốc Toản và Thụy Khuê.
Đến thời điểm 6h30, các điểm ngập tại Cổ Linh, Trần Quốc Toản và Thụy Khuê cơ bản đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường. Riêng ngõ 42 Giang Văn Minh vẫn còn ngập nhẹ.
Đáng chú ý, các khu vực đang triển khai công trình khẩn cấp như Võ Chí Công, Quang Trung không xảy ra tình trạng úng ngập, cho thấy hiệu quả của các giải pháp thoát nước được triển khai.
Để ứng phó với trận mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, đồng thời vận hành linh hoạt các trạm bơm đầu mối.
Cụ thể, Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 tổ máy; Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ máy.
Đối với các công trình khẩn cấp, Trạm bơm Cầu Ngà 1 vận hành 1/3 máy và Trạm bơm Đồng Tép vận hành 2/2 máy, góp phần phát huy hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng.
Song song với việc vận hành các trạm bơm, công nhân thoát nước đã tổ chức tua vớt rác tại các miệng thu, hố ga, mở cửa phai tại các hồ điều hòa và điều tiết hệ thống theo đúng quy trình nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thoát nước.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30 cùng ngày, trên địa bàn thành phố còn mưa nhỏ. Các lực lượng và phương tiện vẫn tiếp tục duy trì ứng trực, vận hành hệ thống bơm, khơi thông dòng chảy và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong ngày 29/7, Hà Nội vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục duy trì ứng trực, sẵn sàng triển khai các phương án tiêu thoát nước và cập nhật tình hình khi có diễn biến mới.