Mưa lũ hoành hành châu Á
Những ngày qua, nhiều quốc gia châu Á đã bị mưa lũ tấn công- Hãng thông tấn AP mô tả, tại bang Tây Bengal miền Đông Án Độ, hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các trại cứu trợ. Riêng tại bang này, chỉ trong 2 ngày mưa lũ, đã có 48 người thiệt mạng, chủ yếu là do sét đánh, tường đổ, điện giật, rắn cắn và chết đuối.
Mưa lũ tại Bago (Ấn Độ).
Còn tại bang Rajasthan, có 20 người thiệt mạng và bang Odisha có 5 người thiệt mạng. Hơn 20 người đã thiệt mạng do lở đất tại bang Manipur sau nhiều trận mưa lớn. Gần 215.000 người phải lánh nạn đến các trại cứu trợ. Cũng tại Mannipur, ngày 2/8, ít nhất 20 người bị nước lũ cuốn trôi trong một vụ lở đất san bằng 10 ngôi nhà ở làng Jourmol.
Còn tại Myanmar, đợt mưa lũ vừa dữ dội đến độ Chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 4 khu vực miền Trung và miền Tây của đất nước. Đợt mưa lũ đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa để tìm nơi ẩn náu, cuộc sống của gần 200.000 người bị ảnh hưởng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar, hơn 200.000 ha ruộng lúa đã bị ngập úng. Riêng ở bang Chin, ít nhất 100 ngôi nhà bị phá hủy và đường sá ở thị trấn Haka bị hư hại do sạt lở. Ngoài ra, khoảng 400.000 người dân ở TP Kalay bị “cô lập” và khu lều trại của 100.000 người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine cũng chịu ảnh hưởng do mưa lũ.
Tại miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan cũng xảy ra sạt lở đất do mưa lớn địa phương. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền Bắc là tỉnh Mae Hong Son, nơi hàng ngàn hộ gia đình ở quận Sob Moei bị cô lập với thế giới bên ngoài trong hơn 1 tuần.
Tại Pakistan, khoảng 81 người thiệt mạng và 300.000 người khác bị ảnh hưởng vì lũ lụt trong 2 tuần qua. Tại miền Tây Nepal, các trận lở đất do mưa lớn gây ra đã khiến 36 người thiệt mạng.