Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Mua... mạng sống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mua... mạng sống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại Kỳ họp lần thứ 9 này, Quốc hội đang thảo luận Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới nhằm đáp ứng được với yêu cầu trấn áp tội phạm trong thực tiễn. Vấn đề nổi cộm gây tranh cãi nhiều đó là việc dự thảo quy định bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh, trong đó có tội danh liên quan đến kinh tế. Đa số các đại biểu đều không tán thành vì cho rằng như vậy là dung túng cho tham nhũng. Không hề ngoa khi nói rằng việc cho phép dùng tiền để thoát án tử hình hoặc ngồi tù là dung túng

Tại nhiều cuộc hội thảo về phòng chống tham nhũng trên thế giới đa số các chuyên gia đã khẳng định việc tội phạm tham nhũng không biết sợ là do việc thu hồi tài sản tham nhũng của các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tại Việt Nam quá kém. Nguyên nhân và mục đích của tội phạm tham nhũng là tiền, vật chất, vậy mà các cơ quan chức năng không thể triệt tiêu được múc đích phạm tội của loại tội phạm này thì làm sao có sức răn đe? Các chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng, chính từ việc không thu hồi hoặc thu hồi được rất ít tài sản tham nhũng mà có nhiều đối tượng đã xác định “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, nghĩa là dù có phải đi tù, thậm chí là tử hình, nhưng người thân, gia đình, con cháu họ có được một số tài sản khổng lồ thì cũng đáng.

Từ thực tiễn trên, nhiều đại biểu Quốc hội lập luận, đang duy trì án tử hình đối với loại tội phạm kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà còn chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng. Vậy nếu bỏ án tử hình vô hình chung đã tạo thêm “động lực” cho loại tội phạm này khinh nhờn pháp luật, tiếp tục thực hiện hành vi tham nhũng, hoặc gây hậu quả thiệt hại kinh tế. Khi tài sản tham nhũng của người phạm tội không bị thu hồi triệt để, họ sẽ lấy chính tài sản đã tham nhũng được để “mua” mạng sống khi bị phát hiện phải ra hầu tòa, theo kiểu mà dân gian quen gọi là “mỡ nó rán nó”.

Vẫn biết việc tăng thu ngân sách là hết sức cần thiết, song cũng không vì thế mà thu bằng mọi giá, nhất là việc cho phép các loại tội phạm dùng tiền để mua mạng sống, hoặc mua hình phạt tù. Với các loại tội phạm mà hành vi của họ có tác động xấu tới toàn xã hội, nhất là các loại tội phạm liên quan đến kinh tế sẽ làm đất nước nghèo đi, kéo tụt lùi tiến trình xây dựng và phát triển của Tổ quốc thì cần nghiêm khắc trừng trị, không thể cho phép dùng tiền để thoát tội.

Hải Phong