Mưa to, lũ lớn tiếp tục uy hiếp miền Trung
Sáng ngày 4/12, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở miền Trung, tình hình lũ vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay đến hết ngày 8/12 khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to.
Tuyến đường chính Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ bị ngập nặng.
Mưa to, lũ lớn vẫn tiếp diễn
Từ ngày 2/12 đến nay các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, riêng tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có mưa rất to, có nơi lượng mưa lên đến 200mm.
Tại Quảng Nam, mưa lớn và kèm theo xả lũ hồ thủy lợi Phú Ninh, khiến một số tuyến đường trong TP Tam Kỳ như Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học,… cùng với nhiều ngõ hẻm trong khu dân cư của thành phố này bị ngập nước sâu gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Ông Nguyễn Nhân (50 tuổi), sống tại TP Tam Kỳ cho biết: “Nước sông Tam Kỳ dâng nhanh và quá cao khiến khu dân cư của chúng tôi bị ngập sâu. Tôi và mọi người từ sáng tới giờ phải dùng ghe để chuyển đồ đạc chạy lũ. Tình trạng ni không biết bao giờ mới hết chấm dứt được đây”.
Không chỉ Tam Kỳ mà các địa phương khác ở huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên,… cũng bị ngập nước. Ở các vùng miền núi Quảng Nam mưa lớn còn gây sạt lở ở nhiều điểm, khiến ách tắc giao thông.
Nhà của người dân bị ngập sâu do mưa lũ.
Trong khi đó tại Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành bị ảnh hưởng nặng nề, chính quyền đang tích cực tiến hành nhiều biện pháp di dời dân nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản. Do nước sông Phước Giang dâng cao bất ngờ nhiều người dân trở tay không kịp nên đã bị thiệt hại một số tài sản. Có nhà nước lụt tràn vào ngập hơn 1,5 mét.
Tại huyện Tư Nghĩa, mực nước các sông lên cao đã gây ngập lụt ở nhiều khu dân cư vũng trũng nằm ven sông Vệ và sông Cây Bứa. Như tại xã Nghĩa Phương nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Nước lũ chia cắt khiến người dân phải đi lại bằng thuyền. Ngoài ra nhiều nhà cửa, hoa màu, cây cảnh bị thiệt hại nặng nề.
Tại miền Trung, tính đến 6h ngày 4/12 có 4 hồ đang xả với lưu lượng lớn gồm: Hương Điền: 726 m3/s; Bình Điền: 764 m3/s (18h 3/12); Sông Tranh 2: 748 m3/s ; Sông Hinh: 1.000m3/s. BCH TCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đang xả lũ điều tiết hồ Phú Ninh với lưu lượng 213,27 m3/s.
Thiệt hại nặng
Đến sáng ngày 4/12 đã có 13 người chết (Bình Định 6 người; Quảng Ngãi 4 người – theo Báo cáo của của Chi cục PCTT-TKCN khu vực miền Trung, Tây Nguyên) và Quảng Nam 3 người (theo báo cáo của BCH PCTT-TKCN Quảng Nam). Ngoài ra còn có nhiều người bị thương và mất tích.
Không chỉ thiệt hại về con người mà tài sản của người dân cũng bị thiệt hại rất nặng, đã có 51 ngôi nhà sập đổ (Quảng Ngãi 1 ngôi nhà, Bình Định 50 ngôi nhà); 48 ngôi nhà bị hư hỏng (Quảng Ngãi). Đã có đến 9.782 ha lúa, 2.790 ha rau, hoa màu; 72.597 chậu hoa, cây cảnh và 713 con gia súc, 18.086 con gia cầm của người dân Quảng Ngãi và Bình Định bị ngập úng hư hại và chết.
Nhà ngập bị cô lập người dân phải dùng thuyền đi lại.
Giao thông, thủy lợi cũng bị thiệt hại rất nặng, đã có đến 30,785km chiều dài đường giao thông tỉnh, huyện, xã bị sạt lở; 6 đập chính và 128 cái đập phụ thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng, cùng với đó hàng loạt cầu chính, cầu tạm cũng bị hư hỏng nặng. Đã có 10.160 ngôi nhà bị ngập nước. Trước tình hình diễn biến phức tạp của lũ, Quảng Ngãi đã di dời 260 hộ dân đến nơi an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và tình hình lũ, BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã có công điện chỉ đạo ứng phó tình hình mưa lũ.
Tại Quảng Ngãi, các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, khắc phục tạm thời các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.
Tại Bình Định, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ. Các địa phương đang khẩn trương triển khai hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ. Tất cả đang chạy đua với mưa, lũ để hạn chế thấp nhất về thiệt hại đối với tính mạng và tài sản của người dân.