Báo Đại đoàn kết Kinh tế

Mưa to, lũ lụt tiếp tục hoành hành

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Mưa to, lũ lụt tiếp tục hoành hành

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Không chỉ Quảng Ninh chịu thiệt hại trong đợt mưa lũ này (bắt đầu từ ngày 27/7), mà trong hai ngày qua, nhiều tỉnh/thành phía Bắc cũng bị mưa to và lũ lụt uy hiếp. Tại Lạng Sơn, Thái Bình, Nam Định, Yên Bái, Điện Biên mưa kéo dài đã gây ngập úng cục bộ, làm sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các địa phương khẩn trương tiến hành.

Mưa to, lũ lụt tiếp tục hoành hành

Bộ đội hỗ trợ người dân mắc kẹt trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) về đất liền.

Ảnh: TTXVN

Quảng Ninh: Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ

Cơn lũ lịch sử trong vòng 50 năm tại Quảng Ninh đã làm 17 người chết, 6 người mất tích và thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng; 19 ngôi nhà bị sập, gần 4.000 căn nhà, trường học bị ngập nước hư hại nặng. Hơn 880 lồng bè với gần 200 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản và hơn 1.000ha lúa, hoa màu cũng đã bị ngập.

Tới ngày 1/8, mưa vẫn tiếp tục tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục ảnh hướng xấu tới cuộc sống người dân.

Trong chuyến công tác về Quảng Ninh chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng các bộ, ngành, các lực lượng quân đội trong việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm bớt thiệt hại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh tuyệt đối không được để người dân đói, tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh đường phố, đề phòng dịch bệnh; huy động các lực lượng sửa chữa nhà cho dân; tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi nhân dân. Cùng với đó, theo dõi diễn biến thời tiết để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tình huống mới; mong muốn Quảng Ninh chủ động, sáng tạo, đoàn kết, sớm vượt qua khó khăn. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã đề nghị được Trung ương hỗ trợ 100 tấn gạo để đảm bảo lương thực chống đói cho người dân, 2 xuồng cao tốc, 50 nhà bạt và trước mắt là 100 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hệ thống giao thông huyết mạch.

Cũng tại Quảng Ninh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc di dời dân ra khỏi những vùng có nguy cơ sạt lở do mưa lũ, ngày 1/8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, tỉnh đã hỗ trợ gia đình anh Cao Tiến Vĩ (8 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ) một suất tái định cư gần 70m2 ở khu tái định cư, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, gia đình tự chọn vị trí và Tập đoàn Sun Group sẽ hỗ trợ toàn bộ việc xây dựng nhà cho anh Vĩ. Chậm nhất trong vòng 1 tháng sẽ xây xong nhà cho anh Vĩ.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có phương án, kế hoạch cụ thể để di dân đến những nơi an toàn. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn, 25 triệu đồng sửa chữa lớn cho hộ gia đình bị hư hỏng nhà; 5 triệu cho hộ gia đình bị ngập nước hơn 1m.

Bắc Giang: Nhà cửa và hoa màu chìm trong nước

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến hàng chục ngôi nhà và hơn 20ha lúa, hoa màu trên địa bàn tỉnh bị ngập chìm trong nước.

Tại xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế), 45 ngôi nhà bị chìm trong nước, hơn 10ha lúa, hoa và thủy sản bị mất trắng. Tại huyện Sơn Động, mưa lớn đã vùi lấp 9ha lúa mới cấy ở xã Vân Sơn và khoảng 2ha bị nước cuốn trôi, trong khi đó khoảng 10ha lúa ở xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa) đang bị chìm ngập trong nước. Một số đoạn đê ở các huyện Tân Yên, Việt Yên và thành phố Bắc Giang xảy ra hiện tượng lún, sạt lở.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, cho biết đến 5h ngày 1/8, mực nước ở sông Thương cao hơn mức báo động 1 là 0,36m.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, công trình phòng chống lũ, bão, tổng hợp khẩn trương diễn biến đê, kè, cống, hồ đập, úng ngập và thiệt hại khác do mưa lũ gây ra.

Lạng Sơn: Đặc biệt quan tâm tới lũ quét

Tối 31/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ, lụt.

Tuy những ngày qua, lượng mưa ở Lạng Sơn mới trên 100mm, mực nước sông chưa lên báo động cấp một mà đã có 2 người chết, ngập nhiều chục nhà dân. Đây cũng là bài học để Lạng Sơn chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai- Phó Thủ tướng lưu ý đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn phải chuẩn bị thật tốt công tác 4 tại chỗ; sẵn sàng chủ động kiểm tra các hồ đập, đặc biệt quan tâm đề phòng lũ quét, lũ ống, đảm bảo cho người dân được an toàn, nâng cao cảnh giác, kiên quyết cưỡng chế những trường hợp hộ dân không chịu di rời ra khỏi vùng nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền để người dân không chủ quan... Trước mắt phải chủ động xử lý các trường hợp thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ xử lý kịp thời, căn bản và lâu dài việc sạt lở, hư hỏng mặt đường Quốc lộ 279 đoạn qua thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

Tổng hợp tình hình, đến ngày 1/8, 31 hộ gia đình bị sập nhà, hư hỏng hoàn toàn; 68 hộ có nhà bị ngập; 2 trường học bị ngập lụt; trên 1.330 ha hoa màu bị ngập; 6 công trình thủy lợi bị phá vỡ đỉnh đập; trên 20 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở với khối lượng khoảng 100.000 m3.

Mưa to, lũ lụt tiếp tục hoành hành - 1

Mưa to ngày 1-8 khiến nhiều đường phố Nam Định bị ngập.

Thái Bình - Nam Định - Yên Bái: Mưa to làm cuộc sống người dân bị đảo lộn

Từ đêm 31/7 cho tới chiều 1/8, trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Yên Bái mưa rất lớn. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng, nhiều tuyến phố ở các tỉnh này ngập nặng; cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Đến thời điểm trưa 1/8, tình trạng ngập lụt tại các tuyến phố TP Thái Bình đã khiến việc lưu thông hết sức khó khăn. Đặc biệt, tại tuyến phố Lê Quý Đôn, nơi được cho là “rốn ngập” của TP Thái Bình, đỉnh điểm có lúc mức nước tại con phố này lên đến 0,5m. Để ngăn nước mưa tràn vào nhà, nhiều người đã phải dùng các vật dụng như bao tải, các tấm gỗ, căng phông, bạt ni-lông để che chắn trước cửa nhằm hạn chế lượng đất, cát và rác bẩn theo nước dềnh tràn vào nhà.

Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (TP Thái Bình) cũng bị ngập nước, gây rất nhiều khó khăn cho hàng ngàn công nhân của các công ty của khu công nghiệp.

Còn tại TP Nam Định, mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 sang ngày 1/8 đã khiến các tuyến đường Hàn Thuyên, Mạc Thị Bưởi, Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung... bị ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ với một xoáy thấp phát triển đến độ cao 5km nên tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa đo được trong hai ngày qua tại Cẩm Nhân (huyện Yên Bình) là 118,6mm; TP Yên Bái 129mm; huyện Lục Yên 113mm. .. Mưa liên tục làm mực nước sông Hồng và các sông suối trên địa bàn đang lên nhanh.

Ngày 1/8, do mưa lớn nên tại huyện Mù Cang Chải đã có hiện tượng sạt lở ta-luy dương ở khu vực 6 gia đình thuộc 3 xã Mồ Dề, Púng Luông và Khao Mang, gây hư hỏng nhà của 2 hộ dân thuộc xã Mồ Dề.

Đập Huổi Củ bị vỡ

Sau những trận mưa lớn đêm 31/7, khoảng 7h sáng 1/8, đập nước Huổi Củ (khối 1, thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên ) đã bị vỡ, gây ra lũ ống tại thị trấn Tuần Giáo.

Thông tin ban đầu, 100 gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ này, tài sản, hoa màu bị cuốn trôi. Nhiều ao nuôi cá bị vỡ liên hoàn khiến nước tràn về khu phố Tân Tiến.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, từ 19 giờ ngày 31-7 đến 7 giờ ngày 1/8 ở Điện Biên phổ biến có mưa từ 18 đến 159mm. Riêng huyện Tuần Giáo mưa 159 mm, Pha Đin mưa 154mm...

Nhóm PV