Báo Đại đoàn kết Xã hội

Muốn đào tạo nhân lực chất lượng cao

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Muốn đào tạo nhân lực chất lượng cao

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 29/3, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020.

Bình Dương và Đồng Nai là hai tỉnh cạnh tranh trực tiếp với TP HCM trong khu vực Đông Nam bộ về các ngành mũi nhọn.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016- 2020 cho biết, tỉnh này xác định 7 chương trình trọng điểm phát triển nguồn nhân lực cho nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng như khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế…

Trong đó, mục tiêu quan trọng là phấn đấu đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và sự hợp lý về cơ cấu trình độ, ngành chủ lực, mũi nhọn của tỉnh, tạo bước đột phá đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Đồng Nai phấn đấu đào tạo 1.000 công nhân kỹ thuật các nghề trọng điểm theo chuẩn khu vực và quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề trong nước và ở nước ngoài cho hơn 300 giáo viên dạy các nghề trọng điểm; tuyển mới và đào tạo trình độ từ trung cấp nghề trở lên chiếm tỉ lệ trên 20% trong tổng số tuyển mới đào tạo nghề.

Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, tỉnh này đang cần nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật cao, với nhu cầu ngày càng lớn. Do đó, tỉnh chủ trương là chủ động đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao theo chuẩn quốc tế, góp phần phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh đi đầu của cả nước về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại Hội nghị, ông Hiệp đã yêu cầu Ban Chỉ đạo chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016- 2020 cần tham mưu UBND tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với từng mục tiêu cụ thể đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Cùng ngày 29/3, Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015.

Tại hội nghị, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong 5 năm qua tỉnh đã hỗ trợ học nghề theo đề án cho 10.155 người (đạt 88,2% so với kế hoạch đề ra); trong đó, lĩnh vực phi nông nghiệp là 8.477 người, lĩnh vực nông nghiệp là 1.675 người; tỷ lệ người lao động sau khi học nghề có việc làm đạt trên 80%.

Năm 2017, tỉnh Bình Dương đề ra kế hoạch đào tạo nghề cho 1.380 lao động nông thôn; giai đoạn 2018-2020 sẽ đào tạo nghề cho khoảng 4.140 người. Ông Đặng Minh Hưng cho biết, mục tiêu của Bình Dương không chỉ đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân lực lao động nông thôn mà sẽ hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường, bổ sung trang thiết bị cần thiết để hoạt động đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Lê Anh