Mỹ đưa lính đặc nhiệm đến Syria
Trước đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tự đặt ra giới hạn rằng sẽ không triển khai bộ binh đến Syria. Nhưng đến nay, họ đã vượt qua “lằn ranh đỏ” mà mình tự đặt ra bằng cách triển khai các lực lượng đặc nhiệm đến Syria để chống phiến quân IS khi chiến dịch không quân gần như bất lực.

Tổng thống Barack Obama từng cam kết rằng sẽ không để Mỹ
sa lầy vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông. (Nguồn: AP).
Cuối tuần qua, chính quyền Washington tuyên bố lần đầu tiên gửi bộ binh đến Syria nhằm hỗ trợ chiến dịch chống tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Giới chức Mỹ cho biết đợt đầu tiên sẽ có chưa đến 50 lính bộ binh đến “huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ” những lực lượng đối lập ở miền bắc Syria, là khu vực đang do các lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Washington cũng sẽ triển khai 10 máy bay A-10 và 15 máy bay chiến đấu F-15 đến căn cứ Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc các nhà ngoại giao đến từ 17 quốc gia ủng hộ các phe đối nghịch nhau ở Syria nhóm họp ở Vienna (Áo) nhằm tìm cách thu hẹp sự chia rẽ về cuộc nội chiến ở Syria và số phận của Tổng thống Bashar al-Assad.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích động thái triển khai bộ binh của Mỹ. Ông cảnh báo nguy cơ “chiến tranh ủy nhiệm” sẽ xảy ra ở Trung Đông và nói rằng tình hình này rất cần sự hợp tác giữa Mỹ và Nga. Ông Lavrov nói rằng Mỹ đã quyết định hành động đơn phương và không có bất kỳ thông báo nào cho lãnh đạo Syria.
Động thái của Mỹ cũng lập tức nhận được nhiều hoài nghi và chỉ trích, cho rằng đây chỉ là một bước đi nhằm gia tăng uy thế của Tổng thống Barack Obama trong nhiệm kỳ thứ hai của ông về chiến lược ở Trung Đông. Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực này đang gia tăng, nhưng mỗi bước tiến lại chỉ có phạm vi nhỏ hẹp. Điều này thể hiện ý chí của ông Obama trong việc không muốn đất nước lại sa lầy vào một cuộc chiến diện rộng khác.
Một số chuyên gia và ngay cả các đồng minh chính trị của ông Obama cũng cho rằng động thái này rõ ràng là chỉ mang tính biểu trưng chứ không phải là một biện pháp nghiêm túc để có thể đánh bại được phiến quân IS.
“Triển khai một nhóm đặc nhiệm Mỹ đến Syria sẽ chẳng thay đổi được tình hình hiện nay” – ông Frederic Hof, cựu Cố vấn đặc biệt về vấn đề Syria của Tổng thống Obama, nhận định – “Đây chỉ là bước đi cứu vãn tình thế”.
Trong suốt nhiều năm, ông Obama luôn nói rằng Syria chính là nơi mà ông muốn quân đội Mỹ tránh xa và cũng là lý do mà ông được bầu cử. Chính quyền Washington vốn không có đối tác trong Chính phủ Syria và cũng chỉ có vài lựa chọn trong số các thủ lĩnh phe đối lập ở nước này. Bởi vậy, Mỹ không thể huấn luyện nhanh chóng được một đội quân bộ binh của mình ở nước này.
Thế nhưng cuộc khủng hoảng đã trở nên không thể tránh khỏi đối với ông Obama, đặc biệt là kể từ khi phiến quân IS vượt biên giới để tràn sang lãnh thổ Iraq. Động thái đầu tiên của chính quyền Obama chính là triển khai vài trăm binh sỹ Mỹ đến Iraq để huấn luyện và hỗ trợ lực lượng địa phương đối phó với IS. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại Iraq của quân đội Mỹ sau khi rút toàn bộ khỏi Iraq hồi năm 2011.
Thế nhưng, trong năm ngoái, số lượng binh sỹ Mỹ ở Iraq đã tăng lên đến 3.300 người. Bên cạnh đó, Mỹ cũng bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS trên cả lãnh thổ Iraq và Syria. Mặc dù đã tiêu diệt được khoảng 12.000 phiến quân, nhưng chiến dịch không kích đã thất bại trong việc làm suy yếu IS và giành lại các phần lãnh thổ đã bị chiếm mất.
Chính quyền Obama từng hy vọng rằng sẽ huấn luyện phe nổi dậy “ôn hòa” ở Syria trở thành một lực lượng bộ binh thiện chiến của họ, nhưng thực tế cho thấy chương trình huấn luyện và trang bị này đã thất bại hoàn toàn và đã bị tuyên bố ngừng lại. Việc Mỹ lần đầu triển khai bộ binh tới Syria đã thể hiện rõ ràng là một biện pháp nhằm cứu vãn một chương trình đã thất bại của Mỹ ở Syria.
200 đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ huấn luyện al-Qaeda 200 lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ được yểm trợ bởi hàng loạt máy bay chiến đấu đột kích vào trại huấn luyện lớn nhất của tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Qaeda ở Afghanistan. Tờ Washington Post ngày 1/11 dẫn lời Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, tướng Lục quân John Campbell cho biết chiến dịch quy mô kéo dài 20 ngày nhằm vào một căn cứ huấn luyện rộng 80km2 và một căn cứ khác nhỏ hơn của nhánh al-Qaeda gần biên giới phía Nam Afghanistan, giáp với Pakistan. Chiến dịch vừa kết thúc ngày 1/11 này tiêu diệt khoảng 160 phiến quân khủng bố, trong đó có một tướng cấp cao trong hàng ngũ al-Qaeda ở Afghanistan là Bilal al-Taib. B.L. |