Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Mỹ đưa ra thông điệp mâu thuẫn về vấn đề Triều Tiên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mỹ đưa ra thông điệp mâu thuẫn về vấn đề Triều Tiên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chính quyền Washington không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên và vào một thời điểm nào đó sẽ mong muốn tổ chức đối thoại với Bình Nhưỡng để giảm thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra tín hiệu mềm mỏng và mâu thuẫn với những gì mà giới chức nước này đưa ra trước đó.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đứng cạnh Tổng thống Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: Reuters).

"Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ, chúng tôi không tìm cách làm chế độ sụp đổ, chúng tôi tìm cách thúc đẩy tái hòa giải trên bán đảo Triều Tiên và không tìm cách cử quân đội của chúng tôi tới Vĩ tuyến 38" - Ngoại trưởng Tillerson nói trước báo giới trong hôm 2/8, trong đó nhắc tới đường ranh giới giữa hai miền Triều Tiên.

Bất chấp những lời cảnh báo liên tiếp từ Washington rằng Mỹ có thể đang tìm một giải pháp quân sự để ngăn chặn chương tình tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Ngoại trưởng Tillersons nhấn mạnh rằng Mỹ đang cố gắng đảm bảo với người dân Triều Tiên rằng "Chúng tôi không phải kẻ địch của các bạn... chúng tôi cũng không phải mối đe dọa của các bạn".

Tuy nhiên, ông Tillerson nói rằng, Triều Tiên vẫn là một "mối đe dọa không thể chấp nhận" đối với nước Mỹ, điều buộc Washington phải có phản ứng. Mặt khác, ông bày tỏ hy vọng rằng Washington và Bình Nhưỡng có thể giải quyết những vấn đề còn tồn tại thông qua các vòng đàm phán.

"Chúng tôi mong muốn được ngồi xuống và cùng đàm phán với họ về tương lai, trong đó sẽ cho họ môi trường an ninh mà họ tìm kiếm và sự thịnh vượng về mặt kinh tế của Triều Tiên trong tương lai" - ông Tillerson nói.

Các vòng đàm phán với chính phủ Triều Tiên vẫn là điều có thể miễn là "có một sự thấu hiểu rằng một điều kiện tiên quyết để các vòng đàm phán diễn ra là Triều Tiên không thể nắm giữ vũ khí hạt nhân hay khả năng phóng đầu đạn hạt nhân tới bất cứ nước nào trong khu vực".

Trong lúc tuyên bố rằng "chỉ có người dân Triều Tiên đã gây ra tình trạng như hiện nay", ông Tillerson một lần nữa nêu về quan điểm của Washington rằng Trung Quốc nên gây sức ép đối với người hàng xóm của họ để ngừng các tham vọng hạt nhân. Mỹ và Trung Quốc chia sẻ cùng một mục tiêu, đó là giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ.

Trong khi Bắc Kinh đã cắt giảm mạnh tay quan hệ kinh tế với Triều Tiên trong những tháng gần đây, nước này vẫn khẳng định rằng biện pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính là thông qua ngoại giao.

Tuy nhiên, khi đề xuất được phía Trung Quốc và Nga đưa ra - trong đó đề nghị Triều Tiên ngừng các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Mỹ cùng các đồng minh ngừng tổ chức các cuộc tập trận trong khu vực - đã lập tức bị chính quyền Washington bác bỏ.

Tuyên bố mà ông Tillerson đưa ra xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ hai. Hãng thông tấn KCNA của nước này cho hay tên lửa Hwasong-14 đã đạt được độ cao 3.725 km và đi được quãng đường 998 km trong vòng 47 phút 12 giây.

Đáng chú ý nhất là việc tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ lại mâu thuẫn hoàn toàn so với quan điểm mà giới chức nước này đưa ra trong mấy ngày vừa qua, điều không khỏi khiến giới quan sát cảm thấy khó hiểu.

Trước đó, trong hôm đầu tuần, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham, một thành viên chủ chốt trong Ủy ban Quân lực Thượng viện, tuyên bố rằng một phản ứng quân sự đối với chương trình vũ khí của Triều Tiên là điều "không thể tránh khỏi".

Ông cũng nói rằng Tổng thống Donald Trump đã hứa với ông rằng "nếu có một cuộc chiến, nó sẽ diễn ra ở đó. Và nếu có hàng nghìn người chết, nó cũng xảy ra ở đó chứ không phải ở nước Mỹ".

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng từng đưa ra luận điệu cứng rắn về vấn đề Triều Tiên, trong đó không ngần ngại nói về viễn cảnh chiến tranh. Vị quan chức trên nói rằng cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên sẽ là "một thảm kịch trên quy mô lớn".

Giới phân tích hiện nay cho rằng lời nói của Tổng thống Trump đối với Thượng nghị sỹ Graham là điều có thể vi phạm tới tinh thần của hiệp ước quốc phòng chung giữa hai nước.

"Bình luận trên là cực kỳ vô trách nhiệm. Đó là một tín hiệu nguy hiểm đối với các đồng minh của chúng ta, khiến họ nghĩ rằng chúng ta không hề cân nhắc tới lợi ích của họ" - Adam Mount, chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ, nhận định - "Chúng ta bảo vệ các đồng minh là bởi chúng ta tin rằng sinh mạng của công dân của họ cũng đáng giá như sinh mạng của công dân Mỹ".

Khánh Duy