Mỹ giục Đức mạnh tay chống IS
Chính quyền Washington trong hôm cuối tuần đã hoan nghênh việc Đức tham gia vào chiến dịch chống khủng bố ở Syria, tuy nhiên mong muốn Berlin sẽ đóng góp thêm nhân sự cho liên minh chống IS của Mỹ. Trước đó, Đức đã gửi đợt bộ binh đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ, một phần trong kế hoạch triển khai quân nhằm chống khủng bố.

Nhóm binh sỹ được triển khai đợt đầu của Đức đã đến Thổ Nhĩ Kỳ.
(Nguồn: Reuters).
Trong bức thư Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter gửi cho người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen hồi tuần trước, Washington hiện đang tìm kiếm sự đóng góp về mặt quân sự lớn hơn từ Berlin trong cuộc chiến chống tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - tờ Der Spiegel đưa tin.
Sau đó, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức xác nhận rằng họ đã nhận được bức thư này và thêm rằng, yêu cầu của phía Mỹ đang được Chính phủ nước này cân nhắc. Hiện chưa có chi tiết thêm về nội dung của bức thư nói trên.
Thông tin xuất hiện sau khi Đức, hồi tuần trước, đã thông qua việc triển khai khoảng 1.200 binh sỹ tới Syria và cung cấp thêm 6 máy bay do thám lớp Tornado cùng một tàu khu trục để bảo vệ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle mà Pháp triển khai cho chiến dịch chống khủng bố ở Syria.
Ngày 10-12, nhóm binh sỹ Đức đầu tiên - cùng 2 phi cơ và 1 máy bay tiếp nhiên liệu trên không - đã đến căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến đợt tiếp theo sẽ đến căn cứ này vào tháng 1-2016. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định rằng lực lượng của nước này sẽ không phối hợp với binh sỹ chính phủ Syria trên mặt đất.
“Liên minh quốc tế chống IS sẽ không bao gồm ông Assad và binh sỹ của ông ấy” - các hãng truyền thông của Đức dẫn tuyên bố của bà Merkel hồi tuần trước.
Cùng thời điểm, Thủ tướng Đức cũng nói rằng Berlin không thể chỉ đứng bên ngoài và chứng kiến những kẻ khủng bố IS thực hiện các hành vi phi nhân tính và man rợ, thêm rằng tổ chức này đã xây dựng nên cả một “triều đại khủng bố ở nhiều phần của Iraq và Syria” và là mối đe dọa trực tiếp đến toàn châu Âu.
Bà Merkel cũng tiết lộ rằng, lực lượng mà Đức mới triển khai sẽ đóng góp vào cuộc chiến chống IS thông qua việc cung cấp vũ khí, huấn luyện các chiến binh người Kurd, và trở thành một phần trong liên minh chống IS của Mỹ.