Mỹ-Hàn nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc
Giới chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm 8/7 cho hay họ đã sẵn sàng triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của Mỹ tại Hàn Quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên - một động thái có thể hứng chịu phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng.

THAAD được coi là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất mà Mỹ từng chế tạo (Nguồn: Reuters).
Seoul và Washington đã bắt đầu các vòng đàm phán chính thức về việc triển khai hệ thống Phòng thủ khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) sau khi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân cùng một tên lửa tầm xa hồi đầu năm nay. Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đều nói cho rằng việc triển khai này sẽ giúp các radar của Mỹ phát hiện tên lửa trên đất nước họ.
Ngày 8/7, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách, ông Yoo Jeh-seung, đã nói trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp rằng Seoul và Washington sẽ nhanh chóng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này do khả năng vũ khí đang phát triển của Triều Tiên là một mối đe dọa lớn đối với khu vực.
Ông Yoo nói rằng hai nước hiện đang tiến gần đến việc quyết định địa điểm đặt hệ thống THAAD sao cho phù hợp các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn.
Cũng trong cuộc họp báo này, Trung tướng Thomas S Vandal, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, nói rằng việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt khiến cho khối đồng minh phải đảm bảo rằng họ có đủ khả năng tự vệ và rằng THAAD là hệ thống đóng vai trò chủ chốt trong chiếc lược phòng thủ của họ.
Sự quan ngại về CHDCND Triều Tiên bắt đầu tăng cao từ tháng trước khi mà nước này đã bắn thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới lên độ cao 1.400 km. Giới phân tích nói rằng việc tên lửa Musudan bay được tới độ cao đó cho thấy Triều Tiên đã đạt bước tiến trong công nghệ chế tạo tên lửa, và có khả năng tấn công lực lượng Mỹ trên khắp khu vực.
Với tầm bắn 3.500 km, tên lửa Musudan có thể với tới nhiều phần của khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Triều Tiên hiện cũng đang cố gắng phát triển một loại tên lửa hạt nhân tầm xa khác có thể với đến lãnh thổ nước Mỹ, tuy nhiên giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Bình Nhưỡng chưa thể sở hữu một thứ vũ khí như vậy. Nhưng nhiều người lo ngại rằng Triều Tiên hoàn toàn có đủ khả năng lắp đầu đạn hạt nhân lên các loại tên lửa tầm ngắn hơn.
Từ lâu, THAAD đã là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.
Hồi tháng Hai vừa qua, Trung Quốc đã chấp nhận việc LHQ áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Bình Nhưỡng liên quan tới các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của nước này và tuyên bố sẽ thực thi đầy đủ. Nhưng việc triển khai hệ thống THAAD vẫn bị Bắc Kinh phản ứng dữ dội.
Trong ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố lên án động thái của Mỹ và Hàn Quốc. “Trung Quốc thể hiện sự thất vọng và hoàn toàn phản đối điều này”, tuyên bố đăng tải trên website chính thức của Bộ này nêu rõ.
Quyết định triển khai THAAD cũng diễn ra sau khi Mỹ yêu cầu các quốc gia khác hạn chế tiếp nhận nhân công từ Triều Tiên nhằm ngăn chặn nước này thu được nguồn ngoại tệ, đồng thời tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một hành động khiến Bình Nhưỡng tức giận.
Tất cả các động thái trên đều nhằm vào tăng sức ép đối với nền kinh tế của Triều Tiên. Hồi đầu năm, Mỹ đã tỏ ra hết sức tức giận trước việc nước này thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và kéo theo là một vụ thử tên lửa tầm xa.
Giới chức Mỹ hiện từ chối công bố tên các quốc gia chấp thuận hạn chế tiếp nhận nhân công từ Triều Tiên, nhưng cho hay danh sách này chưa bao gồm Nga và Trung Quốc. Từ hồi tháng Tư vừa qua, Mỹ đã bắt đầu làm việc để cắt nguồn thu nhập ngoại tệ của Triều Tiên, trong đó tập trung vào những lao động Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.
Theo một báo cáo mà LHQ đưa ra hồi năm ngoái, có khoảng 50.000 công dân Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài, mang lại nguồn thu ngoại tệ lên tới 2,3 tỷ USD hàng năm dù giới chuyên gia nghi ngờ về con số thực tế.
| Sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, CHDCND Triều Tiên đã đưa ra phản ứng đầy giận dữ, nói rằng động thái này là một “lời tuyên chiến” và là “một hành động phạm pháp lén lút”của Washington. |