Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Mỹ mạnh tay áp mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Mỹ mạnh tay áp mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Thị thực H-1B là thị thực lao động có hiệu lực trong 3 năm và có thể được gia hạn thêm 3 năm nữa.

Ngày 20/9 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để áp dụng mức phí nộp đơn xin thị thực H-1B là 100.000 USD - một nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng mà chính phủ Mỹ cho là lạm dụng chương trình này.

"Chúng ta cần những người lao động giỏi và điều này gần như chắc chắn sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục, nơi các quan chức trình bày chi tiết về cách thức biện pháp này sẽ khuyến khích các công ty tuyển dụng lao động Mỹ, đồng thời vẫn tạo điều kiện để tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao trong các lĩnh vực chuyên môn.

Tuyên bố này sẽ hạn chế việc nhập cảnh theo trừ khi kèm theo khoản thanh toán.

Trong một sắc lệnh riêng, Tổng thống Trump cũng chỉ đạo việc tạo ra một lộ trình nhập cư “thẻ vàng”, theo đó ông cho biết sẽ cấp thị thực nhanh cho một số người nhập cư nhất định để đổi lấy một khoản phí lớn. Chính sách này sẽ đẩy nhanh việc cấp thị thực cho người nước ngoài trả 1 triệu USD, đồng thời cho phép một công ty trả 2 triệu USD để đẩy nhanh quá trình cấp thị thực cho người lao động nước ngoài mà công ty bảo lãnh.

Những động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt nhập cư và đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt mới đối với các nhóm người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Mỹ. Chúng đe dọa sẽ tác động đáng kể đến các ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào lao động H-1B.

Thị thực H-1B là thị thực lao động có hiệu lực trong 3 năm và có thể được gia hạn thêm 3 năm nữa. Các nhà kinh tế lập luận rằng, chương trình này cho phép các công ty Mỹ duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm hơn tại Mỹ.

65.000 thị thực H-1B được cấp hàng năm, với 20.000 thị thực khác chỉ dành riêng cho những người có bằng cấp cao từ các cơ sở giáo dục đại học Mỹ. Nhu cầu về thị thực thường vượt quá nguồn cung, dẫn đến hệ thống xổ số.

Nhiều công ty sử dụng thị thực H-1B để bổ sung lực lượng lao động. Tuy nhiên, công nghệ là lĩnh vực thường được liên kết với H-1B nhất. Các công ty công nghệ lớn nhỏ cho biết, họ cần chương trình H-1B để tuyển dụng những nhân tài được đào tạo bài bản mà họ không thể tìm thấy ở trong nước.

Trước đây, Tổng thống Trump đã phản đối chương trình thị thực H-1B như một phần trong cương lĩnh khuyến khích các công ty Mỹ ưu tiên sử dụng lao động Mỹ hơn là tuyển dụng lao động nước ngoài. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump đã cáo buộc các công ty Mỹ sử dụng thị thực H-1B "với mục đích rõ ràng là thay thế lao động Mỹ với mức lương thấp hơn".

Năm 2020,  Tổng thống Trump đã nhiều lần hạn chế quyền tiếp cận thị thực H-1B, một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp trong khi ứng phó với những thay đổi trong điều kiện kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Chương trình thẻ vàng mà Tổng thống Trump công bố cũng được thiết kế để thay đổi lập trường của quốc gia đối với lao động nước ngoài, nhằm mục đích chuyển đổi cán cân người nhập cư sang các doanh nhân và người có thu nhập cao.

Là sản phẩm trí tuệ của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, chương trình này sẽ đẩy nhanh tiến độ nhập cảnh cho những người nước ngoài có khả năng chi trả khoản phí 1 triệu USD, hoặc yêu cầu chủ sử dụng lao động của họ phải trả gấp đôi số tiền để bảo lãnh cho họ.

Mai Phương