Na Uy có quỹ hưu trí nhiều tiền nhất thế giới
Quỹ hưu trí của Na Uy trong hôm 20/9 vừa qua đã đạt được mức kỷ lục của thế giới, hơn 1 nghìn tỷ USD. Các nhà quản lý quỹ này cho hay chính sự biến động trên thị trường tiền tệ đã giúp nâng giá trị quỹ của họ lần đầu tiên đạt tới con số kỷ lục này.
Ảnh minh họa.
"Sự tăng trưởng giá trị thị trường của quỹ thật đáng ngạc nhiên" - Người quản lý quỹ hưu trí Na Uy, Yngve Slyngstad, nói trong một tuyên bố - "Tôi không nghĩ rằng có ai đó tưởng tượng rằng nó lại lên tới 1 nghìn tỷ USD kể từ lần giao dịch đầu tiên vào tháng 5/1996".
Con số này được cho là cực kỳ ấn tượng, nếu như so sánh rằng nó gần bằng tổng giá trị nền kinh tế của Mexico. Na Uy là một nước xuất khẩu dầu mỏ lớn và chính phủ nước này đã đổ lợi nhuận từ bán dầu vào quỹ hưu trí để trả lương hưu cùng các khoản chi khác của chính phủ.
Được biết quỹ hưu trí của Na Uy cũng là một trong số những nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào thị trường cổ phiếu, sở hữu tới 667 triệu USD giá trị cổ phiếu của trên 9.000 công ty trên toàn cầu. Họ còn sở hữu trung bình 1,3% của tất cả các công ty được niêm yết trên thế giới.
Cố phần lớn nhất mà họ nắm giữ chính là của các tập đoàn hàng đầu thế giới gồm Apple, Nestle, Microsoft, Novartis, Alphabet, hãng chủ quản của Google.
Quỹ này còn sở hữu nhiều bất động sản, bao gồm cổ phần của nhiều tòa nhà có vị trí đắt đỏ nhất trên khắp thế giới, như Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), phố Regent ở London (Anh) hay đại lộ Champ Elysees ở Paris (Pháp).
Quỹ này sản sinh ra nguồn lãi hàng năm 5,9% kể từ tháng 1/1998. Nhưng con số này đã giảm xuống còn 4% do chi phí quản lý gia tăng cùng lạm phát. Năm 2016, quỹ hưu trí thu được tới 6,9% lợi nhuận, trị giá 447 tỷ Kroner (57 tỷ USD).
Và trong năm nay, quỹ hưu trí Na Uy còn làm ăn phát đạt hơn khi thu về tới 499 tỷ Kroner (63 tỷ USD) chỉ trong vòng 2 quý đầu. Nếu phân phát tài sản của quỹ hưu trí cho 5,2 triệu người dân Na Uy, mỗi người sẽ nhận được 190.000 USD.