Năm 2022: Nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong công tác tuyên giáo

Thành Luân 23/12/2022 11:00

Ngày 23/12, tại Hội trường Thành ủy TP HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện các cơ quan Bộ ngành trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: Hồng Phúc).

Năm 2022 là năm bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, song ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ với nhiều thành tích ấn tượng, nổi bật và có tính đột phá cao.

Nhiều điểm mới trong công tác tuyên giáo

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, kết quả nổi bật năm 2022 của ngành tuyên giáo là đã triển khai được 22 đề tài, đề án để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 05 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn,...).

Ban Chủ trì Hội nghị toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tham mưu tổ chức tốt cho Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII, với hình thức tổ chức có nhiều đổi mới từ công tác chuẩn bị tài liệu, phục vụ Hội nghị cho đến hình thức truyền đạt nghị quyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại các Hội nghị này, ông Lại Xuân Môn cho biết, số lượng điểm cầu từng hội nghị lên tới gần 12.000 điểm, thành phần tham gia Hội nghị được mở rộng với chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt.

Kế đến, năm 2022 Ban Tuyên giáo Trung ương cũng kịp thời hướng dẫn việc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, nhạy cảm, phức tạp; Hướng dẫn tuyên truyền về cuộc xung đột Nga - Ucraine...không để khoảng trống cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.

Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; nội dung có nhiều đổi mới, tập trung vào xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hồng Phúc).

Đáng chú ý, năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản,… và tổ chức nhiều sự kiện lớn ấn tượng, nổi bật, so với năm 2021.

Theo ông Lại Xuân Môn, nổi bật của kết quả này là các thành tựu về tuyên truyền về hoạt động đối ngọai của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;Chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” tại 6 điểm cầu trong cả nước và Chương trình “Màu hoa đỏ” nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các thương, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”; Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, trong đó kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt,...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Lại Xuân Môn đánh giá, nhiều hoạt động nổi bật, đột phá và có nhiều điểm mới so với năm 2021 của ngành tuyên giáo đã được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Từ đó, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Từ các kết quả đã đạt được của công tác tuyên giáo trong năm 2022, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh 5 kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra, bao gồm: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng. Thứ hai, kinh nghiệm về quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sâu sát, năng động, sáng tạo, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương pháp, phong cách làm việc khoa học, phân công, phân cấp rõ người chịu trách nhiệm đến công việc cuối cùng.

Đáng chú ý, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh kinh nghiệm về bám sát tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, tập trung tháo gỡ và giải quyết dứt điểm nút thắt, điểm nghẽn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thứ tư là làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cuối cùng là kinh nghiệm vềkiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo thống nhất, liên thông, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu chào mừng Hội nghị. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được của ngành tuyên giáo. Riêng ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được sự chỉ đạo, góp ý sâu sát từ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó có hoạt động phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Ngoài ra, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước.

Cũng tại hội nghị, bên cạnh các thành tựu đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng;...dù đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên và hiệu quả chưa rõ nét.

Một số ý kiến cũng đánh giá một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận; bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; việc nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề dư luận quan tâm, nhất là phòng chống dịch bệnh, quản lý tài nguyên môi trường, KHCN, giáo dục, lao động, việc làm còn hạn chế.

“Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”

Đây là phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 được Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra, do xác định đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và là năm diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi cùng đại biểu bên lề Hội nghị. (Ảnh: Hồng Phúc).

Vì vậy, ngành Tuyên giáo quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra nhiệm vụ thực hiện chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ 13 đề án đã có trong kế hoạch và những đề án bổ sung trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Kế đến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Lại Xuân Môn nhấn mạnh, toàn ngành sẽ đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo. Trong đó, chủ động ban hành sớm văn bản hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Nâng cao hiệu quả các đoàn kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề Hội nghị. (Ảnh: Hồng Phúc).

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ngành Tuyên giáo thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nhất là, triển khai thực hiện Quyết định số 88 ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; xây dựng quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương; sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ đó, trình Ban Bí thư Trung ương về đề án tổ chức, bộ máy, cán bộ ban tuyên giáo các cấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2022: Nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong công tác tuyên giáo