Nam Định đề nghị dừng tiếp nhận dự án dệt may
Trong báo cáo kết quả giám chuyên đề về “Thực hiện Luật đầu tư, Luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định” tại kỳ họp thứ 4, khóa 18 (diễn ra từ ngày 4 đến 6/7), HĐND tỉnh Nam Định đưa ra đề nghị trên đối với UBND tỉnh này...
Tại kỳ họp đang diễn ra, HĐND tỉnh Nam Định đề nghị UBND tỉnh tạm dừng tiếp nhận các dự án dệt may.
Cụ thể, báo cáo do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Hưng trình bày, HĐND tỉnh Nam Định đề nghị UBND tỉnh tạm thời dừng tiếp nhận dự án dệt may lớn, trừ những dự án dệt may đầu tư vào KCN Bảo Minh và KCN Rạng Đông...
Báo cáo nhìn nhận Nam Định là tỉnh nông nghiệp, dân số đông, mật độ dân số là 1196 người/km2, ở nhóm cao nhất cả nước, chủ trương đưa công nghiệp dệt may về khu vực nông thôn để giải quyết việc làm và thu nhập cho lao động là đúng...
Tuy nhiên, lý do HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tạm thời dừng tiếp nhận dự án dệt may lớn, theo báo cáo giám sát là: việc UBND tỉnh cho phép nhiều doanh nghiệp dệt may lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh thời gian qua trong khi chưa chỉ đạo các sở, ngành liên quan điều tra về khả năng cung ứng nguồn lao động và quy hoạch bố trí các ngành sản xuất phù hợp trên địa bàn, dẫn đến việc hiện nay các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động...
Báo cáo giám sát nêu dẫn chứng: “Công ty Youngone và Công ty Cổ phần may Sông Hồng (hai doanh nghiệp may lớn ở địa phương) có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan kiến nghị việc tỉnh đã cho phát triển quá nhiều doanh nghiệp may dẫn đến việc các doanh nghiệp mới được thành lập buộc phải tìm mọi phương cách, thậm chí dùng cả những cách thức rất không lành mạnh để tranh giành đơn hàng, tranh giành khách hàng, lôi kéo đơn hàng”.
Mặt khác, báo cáo cũng cho biết theo phản ánh của các doanh nghiệp dệt may, chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định rất thấp, thiết bị giảng dạy quá lạc hậu, không phù hợp với công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay, dẫn đến việc không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Sau khi tuyển dụng, hầu hết các doanh nghiệp phải đào tạo lại lao động, mất thêm nhiều thời gian, chi phí.
Việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định được cho là đang gặp nhiều khó khăn.
Báo cáo nêu thêm bất cập: “Thời gian qua, chưa có doanh nghiệp nào làm được thủ tục xin hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề theo cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh, do các doanh nghiệp phải tự tổ chức đào tạo, trong khi cơ chế khuyến khích của tỉnh chỉ hỗ trợ thông qua hợp đồng đào tạo”.
Báo cáo cũng phê bình “Sở Lao động-Thương binh & Xã hội chưa tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong công tác điều tra quy hoạch nguồn lao động, dạy nghề. Đồng thời chưa quản lý tốt chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh”.
Lý do khác để HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tạm thời dừng tiếp nhận dự án dệt may lớn là: ngành công nghiệp của Nam Định chủ yếu là công nghiệp dệt may, đóng góp vào thu ngân sách của tỉnh không lớn.
Trong dài hạn, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia công nghệ, phần lớn lao động dệt may sẽ bị sa thải do ảnh hưởng của tự động hóa từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Khi đó tỉnh Nam Định sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động.
Cùng với đề nghị tạm dừng tiếp nhận dự án dệt may lớn, HĐND tỉnh Nam Định đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo tiến hành ngay việc điều tra về nguồn lao động và khả năng cung ứng lao động và quy hoạch các ngành sản xuất trên địa bàn làm cơ sở bố trí các ngành sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp cho phù hợp.
Nhìn nhận trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra hết sức nhanh chóng, HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch lại các ngành sản xuất và điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh cho phù hợp...
Trước đó, vào sáng 18/4/2017, phát biểu tại lễ khởi công Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, ông Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết Nam Định là tỉnh có truyền thống, nhiều thế mạnh về phát triển công nghiệp dệt may.
Đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 481 doanh nghiệp dệt may, trên 70 vạn lao động; giá trị sản xuất ngành công nghiệp dệt may của tỉnh đạt 15 nghìn tỷ đồng, chiếm 40% giá trị sản xuất công nghệp của tỉnh...