Giao thông

Nam Định: Khánh thành cầu Thiên Trường

Duy Hưng 19/05/2025 11:36

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP Nam Định (Nam Định) tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thiên Trường bắc qua sông Đào.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh Nam Định, lãnh đạo TP Nam Định thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Thiên Trường. Ảnh: Duy Hưng.
Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh Nam Định, lãnh đạo TP Nam Định thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Thiên Trường. Ảnh: Duy Hưng.

Thông tin tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nam Định Nguyễn Tiến Dũng cho biết, dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi TP Nam Định được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt đầu tư ngày 28/3/2022, do UBND TP Nam Định làm chủ đầu tư; tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Nam Định, nguồn thu tiền sử dụng đất các khu tái định cư, khu đô thị do UBND TP Nam Định làm chủ đầu tư.

Cầu có thiết kế cầu dây văng, 16 nhịp, dài 1,6km, trong đó phần vượt sông dài 0,8km, mặt cắt ngang 20,5m; phần đường dẫn hai đầu cầu dài 0,8km. Cầu được khởi công xây dựng ngày 15/10/2022; hợp long ngày 16/12/2024.

Cầu Thiên Trường kết nối trực tiếp nội đô TP Nam Định với đường trục phía nam sông Đào của thành phố, kết nối TP Nam Định với tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ mới ven biển (đang được thi công), có vai trò tăng cường kết nối TP Nam Định với 6 huyện phía nam tỉnh Nam Định; thúc đẩy tiến trình mở rộng, phát triển không gian đô thị TP Nam Định sang phía bờ nam sông Đào.

Cầu Thiên Trường
Toàn cảnh cầu Thiên Trường. Ảnh: Phan Nam.

Sông Đào dài 33 km, chảy trong nội tỉnh Nam Định, nối sông Hồng với sông Đáy, trong đó có đoạn dài chảy qua địa bàn TP Nam Định.

Cầu Thiên Trường là cây cầu thứ 5 bắc qua sông Đào (trước đó là cầu Đò Quan, cầu Tân Phong, cầu vượt vượt trên đường vành đai TP Nam Định; cầu Đống Cao nối 2 huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định).

Thiên Trường là tên cổ của TP Nam Định ngày nay, cụ thể vào năm1262, sau khi chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất, Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã thăng hương Tức Mạc (Phường Lộc Vượng, TP Nam Định ngày nay, quê hương của các vị vua Triều Trần) thành phủ Thiên Trường (TP Nam Định ngày nay).
Cầu Thiên Trường kết nối với đường trục phía nam TP Nam Định; kết nối TP Nam Định với tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ mới ven biển Ảnh: Duy Hưng.

Trước đó, vào ngày 27/4, HĐND tỉnh Nam Định thông qua nghị quyết “Đặt tên cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi TP Nam Định” là cầu Thiên Trường.

Thiên Trường là tên cổ của TP Nam Định ngày nay, cụ thể vào năm 1262, sau khi chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất, Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã thăng hương Tức Mạc (Phường Lộc Vượng, TP Nam Định ngày nay, quê hương của các vị vua Triều Trần) thành phủ Thiên Trường (TP Nam Định ngày nay).

Trước đó, ở TP Nam Định nhiều công trình khác cũng mang tên Thiên Trường, như Đền Thiên Trường, sân vận động Thiên Trường, đại lộ Thiên Trường. Tỉnh Nam Định cũng đang dự kiến đặt tên một phường mới ở TP Nam Định hiện tại là phường Thiên Trường khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Khánh thành cầu Thiên Trường