Năm khởi sắc của ngân hàng
Tín dụng tăng vượt mục tiêu, lãi nằm ngoài dự đoán - Kết quả kinh doanh năm 2016 tại một số ngân hàng vừa công bố cho thấy, tăng trưởng tiếp tục bền vững.
Năm 2016, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng 18,71%.
Bộ “tứ đại gia” báo lãi lớn
Năm 2016, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng 18,71%. Con số này đã vượt hơn mục tiêu ngân hàng đặt ra (tăng trưởng 18%). Cũng đến thời điểm này, vào trung tuần tháng một, một số ngân hàng chính thức công bố lợi nhuận năm 2016 với những con số kỷ lục. Trong đó bộ “tứ đại gia” ngân hàng thương mại quốc doanh tiếp tục mạch lãi của năm này cao hơn năm trước.
Cụ thể, tại Ngân hàng TMCP VietinBank tính đến hết năm 2016, lợi nhuận trước thuế ước đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 12% với với năm ngoái. Dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng 18%, nợ xấu chỉ 0,82%. Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) cũng đã công bố kết quả kinh doanh tăng đột biến năm 2016 với mức lãi trước thuế 8.212 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái. Ngân hàng đầu tư và Phát triển (BIDV) báo lãi năm 2016 là 7.507 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015. Thấp nhất trong bộ tứ ngân hàng quốc doanh lớn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), song ngân hàng này cũng có lợi nhuận đạt trên 4.000 tỷ đồng.
Một vài số liệu trên cho thấy, ngân hàng tiếp tục tăng trưởng khá bền vững. Còn ở khối ngân hàng TMCP tầm trung, phần lời lãi có khiêm tốn hơn nhưng cũng đáng chú ý. Ngân hàng VIB cho biết lợi nhuận năm 2016 trước dự phòng của ngân hàng đạt 1.300 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ, cao hơn 7% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.
Theo đánh giá của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, thị trường tài chính trong vài năm trở lại đây có nhiều gam màu sáng và năm 2016 biểu hiện xu hướng tích cực, hỗ trợ tốt cho ổn định kinh tế vĩ mô. Ông Trương Văn Phước, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, ở khối ngân hàng, khả năng sinh lời cũng được cải thiện, như: Tỉ lệ sinh lời trên tài sản ở đa số các lĩnh vực như bảo hiểm, ngân hàng đều tích cực, chẳng hạn mức sinh lời năm ngoái là 0,49% thì năm nay ước đạt là 0,60%. Còn tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thì năm ngoái là 5,98%, năm nay ước đạt 7,63%.
Tiếp tục xử lý các ngân hàng yếu kém
Tuy nhiên theo quan ngại từ giới chuyên gia, nợ xấu vẫn là một “khối u lớn” trong hệ thống ngân hàng. Dữ liệu từ NHNN cho biết nợ xấu của hệ thống đang ở mức 2,46%. Bên cạnh những ngân hàng tăng trưởng vững cũng có những ngân hàng yếu kém và cần phải có biện pháp mạnh với các ngân hàng này.
Mới đây, tại cuộc họp triển khai công tác, nhiệm vụ nghành ngân hàng 2017, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng khẳng định lại lần nữa tiếp tục tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 ngay sau khi được Bộ chính trị phê duyệt.
Phía NHNN cũng cho biết, thời gian tới, NHNN cũng sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm các TCTD phi ngân hàng yếu kém, bao gồm các Quỹ tín dụng nhân dân, các công ty tài chính, cho thuê tài chính. Việc xử lý dứt điểm những TCTD yếu kém thời gian tới sẽ giúp hệ thống các TCTD Việt Nam phát triển tốt hơn trong thời gian tới.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Hải cho biết: Chúng ta đang còn khoảng 200 ngàn tỷ nợ xấu tại VAMC chưa giải quyết. Việc giải quyết nợ xấu nhất định phải có sự tham gia của khối tư nhân. Thống đốc NHNN cũng đã đưa thông điệp mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng. Để thực hiện được điều này, tỷ lệ sở hữu ở các ngân hàng trong nước cần được thay đổi.
Ngoài ra, cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hải vẫn cần xem xét việc sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu ngân hàng vì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không mạnh dạn tham gia tái cơ cấu ngân hàng nếu họ không có sự hỗ trợ của Chính phủ về vốn và các điều kiện khác.
Cũng nên xem xét việc cho phép các ngân hàng nhỏ, nợ xấu cao và không có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính được phá sản. Biện pháp này sẽ giúp loại bỏ các thành viên yếu kém trên thị trường mà NHNN không cần tốn nhiều nguồn lực để giải quyết. Ngoài ra, bản thân các ông chủ ngân hàng cũng sẽ phải thay đổi cách thức kinh doanh để hoạt động bền vững.