Năm nóng kỷ lục ở châu Âu

Bảo Thư 30/08/2021 07:38

Báo cáo Tình trạng khí hậu thường niên lần thứ 31 được Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS) công bố mới đây cho biết, không phải năm 2021 là năm châu Âu nóng nhất mà lại là năm 2020.

Nhiệt độ trung bình châu Âu năm 2020 cao hơn 1,9 độ C so với nhiệt độ trung bình giai đoạn 1981-2010, quãng thời gian được sử dụng làm chuẩn để đo lường sự thay đổi của nhiệt độ. Đáng chú ý, 5 năm nóng nhất ở châu Âu đều được ghi nhận từ năm 2014.

Tại Bắc cực, nhiệt độ không khí trung bình của năm 2020 chạm mốc cao chưa từng thấy, cao hơn 2,1 độ C so với nhiệt độ trung bình trong giai đoạn 1981-2010. Năm ngoái cũng là năm thứ 7 liên tiếp nhiệt độ trung bình năm của Bắc cực cao hơn 1 độ C so với nhiệt độ trung bình trong giai đoạn kể trên.

Theo bà Liz Bentley - Giám đốc điều hành Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia (Anh), tình trạng khí hậu đã cho thấy Trái Đất vẫn tiếp tục nóng lên, kể cả khi chúng ta hoàn thành mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900) được đề ra trong Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm nóng kỷ lục ở châu Âu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO