Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nam Trung Bộ ngập trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nam Trung Bộ ngập trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua, nước tại các sông khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên dâng cao. Cùng với đó các thủy điện trong khu vực bắt đầu xả lũ nên nhiều địa phương ở Nam Trung bộ trở tay không kịp, nhiều vùng bị ngập nặng.

Hàng trăm nhà dân xã An Vịnh, huyện Tuy An, Phú Yên ngập trong nước.
(Ảnh: TTXVN).

Tại Bình Định, do mưa lớn nước tại các sông đang lên nhanh, nhiều tuyến đường cây cối bị đổ do mưa và gió mạnh. Ông Đỗ Đình Phương - Giám đốc Công ty cổ phần Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, cho biết: Khoảng 18h tối 2/11, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm nhiều cây xanh gãy đổ, trong đó có nhiều cây xanh cổ thụ trồng hơn 20 năm trên các tuyến đường nội thành Quy Nhơn. Sáng 3/11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay lũ trên các sông ở Quảng Nam, từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục lên. Nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum. Đặc biệt là các huyện Tây Giang, Đại Lộc (Quảng Nam); Sơn Tây, Sơn Hà (Quảng Ngãi); Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định); An Khê, Ayunpa, Manggiang, Phú Thiện, IaPa (Gia Lai); Sông Cầu, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa (Phú Yên).

Sáng 3/11, đoàn công tác do ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại các phường trên địa bàn. Ban chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng đã hỗ trợ cho TP Quy Nhơn 2 ca nô để tổ chức di dời người dân ở những vùng bị ngập nặng, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. “Chúng tôi đã tổ chức di dời hơn 300 hộ dân vùng bị ngập nặng ở phường Nhơn Phú, đến tránh trú tại Nhà cộng đồng phòng chống lụt bão. Hiện chính quyền TP đang phối hợp với các lực lượng quân sự, công an, biên phòng hỗ trợ, giúp đỡ người dân đối phó với lũ”, ông Dũng cho biết.

Tại Phú Yên, sáng ngày 3/11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ trên sông Ba (tỉnh Phú Yên) bắt đầu xả lũ với lưu lượng 4.900 m3/s. Để phòng tránh lũ, ngập lụt, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường kiểm tra, rà soát những khu vực thường xảy rathiên tai, vùng trọng điểm, xung yếu, sạt lở đất, triều cường, vùng ven sông biển, vùng có khả năng bị ngập sâu và các công trình thủy lợi; bố trí lực lượng ở vùng ngập sâu, nước chảy xiết để bảo vệ người dân. Cơ quan chức năng nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng ngập sâu, nước chảy xiết hoặc vớt củi trên các sông suối.

Ông Võ Ngọc Hòa - Chủ tịch UBND xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa) cho biết: Hiện các cù lao dưới hồ thủy diện Sông Ba Hạ bị ngập gần hết. Từ 6h đến 8h45 sáng 3/11, mực nước vẫn giữ được bình thường, chưa ghi nhận có thiệt hại về người và tài sản. Chính quyền xã Hòa Thành đang đề nghị người dân di chuyển đàn bò còn thả ngoài cù lao đến nơi an toàn. Theo ông Hòa, mực nước ngập sâu nhất ở xã Hòa Thành tính đến hiện tại khoảng 2-3m.

Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên đã đi kiểm tra công tác xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ yêu cầu đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tại Khánh Hòa, lúc 6h sáng ngày 3/11, mực nước tại sông Cái Nha Trang đạt mức 7,87m dưới báo động 1 là 0,13m, tại sông Dinh Ninh Hòa đạt mức 4,11m dưới báo động 2 là 0,69m. Thông tin ban đầu cho thấy do gió mạnh, mưa lớn và nước chảy xiết nên đã đánh chìm một tàu cá và một tàu bị đứt neo cuốn ra biển. Bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm và tìm cách ứng cứu.

Nhiều khu vực tại TP Nha Trang hiện bị cô lập, riêng cầu gỗ Phú Kiểng đã cấm người dân qua lại do ở khu vực này nước chảy xiết và có nguy cơ nước cuốn trôi cầu.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu kết hợp với gió đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 4/11 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Phạm Hưởng - Văn Nhất