Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Nâng cao chất lượng báo chí đa phương tiện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nâng cao chất lượng báo chí đa phương tiện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”.

Báo chí phải giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho biết, thực tiễn thời gian qua cho thấy, các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc không còn xuất hiện một cách đơn lẻ, manh mún, mà đã được triển khai bài bản, phối hợp chặt chẽ trên nhiều nền tảng, nhiều kênh truyền thông khác nhau. Các hoạt động này tạo ra sức ép rất lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với tốc độ lan truyền nhanh, phạm vi tác động rộng và khả năng gây nhiễu loạn nhận thức xã hội ngày càng cao.

Quang cảnh tọa đàm. 
Quang cảnh tọa đàm. 

Theo ông Trần Trọng Dũng, trước thực tế đó, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước yêu cầu phải không ngừng nâng cao vai trò định hướng, dẫn dắt và củng cố niềm tin xã hội. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là một hoạt động nghiệp vụ đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức lý luận sâu sắc, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy truyền thông hiện đại.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang triển khai việc hợp nhất các cơ quan báo chí và phát thanh - truyền hình, chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ, yêu cầu sản xuất nội dung đa nền tảng, đa phương tiện đặt ra ngày càng rõ nét. Điều này đòi hỏi việc nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận, luận chiến phải được quan tâm đúng mức, cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức thông tin.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại tọa đàm. 
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại tọa đàm. 

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, hoạt động báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định. Điều đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thông tin, để báo chí thực sự phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, nhất là trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Đại tá, PGS.TS Cao Văn Trọng – Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, các đối tượng thường xuyên đưa ra những luận điệu xuyên tạc bao gồm: các tổ chức chính trị chống đối; một số tổ chức phi chính phủ tự xưng đại diện cho “dân chủ”, “nhân quyền”; một số trung tâm truyền thông nước ngoài sử dụng tiếng Việt; các tổ chức sắc tộc thiểu số cực đoan; cùng với đó là các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị và những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta.

PGS.TS Cao Văn Trọng tham luận tại tọa đàm.
PGS.TS Cao Văn Trọng tham luận tại tọa đàm.

Theo PGS.TS Cao Văn Trọng, mục tiêu của của các thế lực thù địch là chống phá về tư tưởng chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an, tạo dựng ngọn cờ, cho ra đời các tổ chức chính trị đối lập tạo tiền đề cho các đảng đối lập và tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Đáng chú ý, các đối tượng đã triệt để lợi dụng tính mở, tốc độ lan truyền nhanh của mạng xã hội, sử dụng công nghệ hiện đại như AI, các thuật toán phân phối nội dung để phát tán thông tin giả, thông tin xấu độc, bóp méo sự thật, tạo sức ép dư luận và tác động vào những vấn đề nhạy cảm.

PGS.TS Cao Văn Trọng cảnh báo, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, có tổ chức, mang tính hệ thống. Các đối tượng lập tài khoản ảo, tạo fanpage trái phép, sử dụng công nghệ deepfake, các kênh Youtube phản động nhằm gia tăng mức độ tiếp cận, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội. Đồng thời, chúng còn tạo dựng các “điểm nóng ảo” để kích động cảm xúc đám đông, từ đó tác động ngược trở lại đời sống thực, gieo rắc sự nghi ngờ, hoài nghi đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về định hướng trong thời gian tới, theo PGS.TS Cao Văn Trọng, cần nâng cao nhận thức chính trị và năng lực “miễn dịch tư tưởng” cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhận diện sớm các biểu hiện, thủ đoạn mới của quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao năng lực phân tích, kiểm chứng, đánh giá thông tin trên nền tảng số cho lực lượng nòng cốt và đội ngũ cán bộ Ban Chỉ đạo 35. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát, phân tích và dự báo cũng được xác định là yêu cầu quan trọng.

Các đại biểu dự tọa đàm.
Các đại biểu dự tọa đàm.

Tạo “miễn dịch tư tưởng” để đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Góp ý về đổi mới nội dung và phương pháp viết chính luận trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhà báo Phương Quyên – Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân cho rằng, báo chí cần làm tốt công tác dự báo. Trước những sự kiện lớn, cần chủ động nhận diện những thông tin xấu độc có thể xuất hiện để kịp thời giải quyết vấn đề, đi từ “xây” để “chống”, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Nhà báo Phương Quyên tham luận tại tọa đàm.
Nhà báo Phương Quyên tham luận tại tọa đàm.

Theo nhà báo Phương Quyên, việc tạo ra “miễn dịch tư tưởng” cần được thực hiện bằng chính những thông tin tích cực, chính xác, có giá trị xây dựng, trên nền tảng tư tưởng vững chắc. Đây là cơ sở quan trọng để phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên là phải ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả, tiếp cận đa kênh, đa nền tảng, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại.

Tuy nhiên, ở bất kỳ thể loại nào, tác phẩm báo chí cũng phải bảo đảm các yêu cầu cốt lõi về tính Đảng, tính khoa học và tính chiến đấu. Đây là những yếu tố nền tảng làm nên giá trị và sức thuyết phục của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho rằng, trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, môi trường truyền thông trong nước và quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Không gian mạng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và các thuật toán phân phối nội dung, đã và đang trở thành một mặt trận quan trọng, nơi các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính mạng lưới.

Thông qua các ý kiến trao đổi của các chuyên gia lý luận và những người làm báo giàu kinh nghiệm, Tọa đàm sẽ góp phần giúp đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên có thêm góc nhìn, thêm công cụ và niềm tin để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Anh Vũ