Nâng cao chất lượng các cuộc vận động của Mặt trận
Chiều ngày 25 – 6, tại UBTW MTTQ Việt Nam, đang diễn ra hội thảo “Nâng cao chất lượng và hiệu quả CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trọng tâm là góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Vũ Trọng Kim cùng đại diện các bộ, ngành tr
Toàn cảnh hội thảo “Nâng cao chất lượng và hiệu quả CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
Việc nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Ngày vì người nghèo” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình mục tiêu của Nhà nước về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn hiện nay, đồng thời giải quyết những vấn đề thiết thực ở cơ sở, địa bàn dân cư.
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
phát biểu khai mạc
Qua 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã khẳng định rõ ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. CVĐ mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước thoát nghèo. CVĐ đã góp phần động viên nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc và những yêu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Qua 15 năm thực hiện CVĐ “Ngày Vì người nghèo” đã khẳng định chủ trương thực hiện CVĐ phù hợp với lòng dân, ý Đảng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc nên đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. CVĐ đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của mỗi cộng đồng dân cư cùng chăm lo, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đọc báo cáo tại hội thảo
Hội thảo tập trung tháo gỡ những vướng mắc đang đặt ra trong quá trình thực hiện và đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát:
Năm 2003, khi tôi được phân công làm Phó Bí thư thường trực tỉnh An Giang, làm công tác Dân vận thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC trên địa bàn tỉnh. Và từ kiến thức, kinh nghiệm thu được tại An Giang thì trên thực tế chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM mang tính chất một CVĐ nhiều hơn. Xác định xây dựng NTM hướng tới khích lệ sự năng động, sáng tạo của người dân với sự hỗ trợ của Nhà nước để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Xây dựng NTM không phải chỉ đường đẹp, nhà đẹp mà phải xây dựng NTM đẹp cả về vật chất và tinh thần. Vì thế chúng tôi vô cùng phấn khởi khi có sự tiếp sức của MT và các đoàn thể để đưa xây dựng NTM vào chiều sâu, đạt được yêu cầu mong đợi.
Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam:
Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư là một CVĐ kéo dài 4 – 5 kỳ đại hội Mặt trận. Cái được rất nhiều nhưng trắc trở cũng không ít. Nhưng đây là cuộc vận động vô cùng ý nghĩa đã gợi mở cho những chủ trương, công việc khác liên quan như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng, nhà cho người nghèo. Một ý nghĩa nữa là cuộc vận động này được tiến hành ở khu dân cư. Tất cả chúng ta đều ở KDC. Và cái gốc quan trọng của Khu dân cư là có các hoạt động tự quản. Cho nên tinh thần chỉ đạo của CVĐ là không có điểm dừng. Vì nâng cao chất lượng cuộc sống là không có điểm dừng. Nhưng bây giờ làm gì để gắn cuộc vận động này với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…Trước hết phải tiến hành tổng kết cuộc vận động này. Đô thị văn minh và nông thôn mới là hai việc khác nhau. Nhưng làm gì thì làm vẫn phải toát lên tinh thần nhân dân tự làm.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn:
Về CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC gắn với văn minh đô thị, chúng ta phải tập trung 2 đối tượng ở nông thôn và đô thị có những nội dung gì chưa văn minh. Có những cái không cần điều tra thì chúng ta cũng biết đô thị nhiều nơi nhếch nhác hơn vùng nông thôn. Nhiều bạn nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam họ có nói chúng ta không biêt quản lý đô thị. Người dân không có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
Về xây dựng đời sống văn hóa Ban chỉ đạo nên gạch đầu dòng những nội dung liên quan đến văn minh ở thành thị, văn minh ở nông thôn và vận động nhân dân cùng thực hiện chứ không dừng ở những lý thuyết suông. Xác định được việc này thì mới tìm người vận động. Đối tượng người dân đô thị, người dân nông thôn đang nghĩ gì, chúng ta đã lắng nghe họ nói chưa? Do đó phải xây dựng đề cương từ việc đó. Ngày xưa khi đời sống khó khăn thì đời sống lại nền nếp hơn. Tôi cho rằng, cái gốc của việc này chính là giáo dục. Giáo dục cả người lớn, giáo dục cả trẻ em. Ngoài ra, khi đưa CVĐ này đời sống phải tận dụng sức mạnh truyền thông để tuyên truyền.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết thúc buổi hội thảo
Các đại biểu phát biểu tại hội thảo:
Ông Hoàng Văn Toàn
Ông Huỳnh Vĩnh Ái
Ông Võ Lê Tuấn
Bà Đào Hồng Lan
Ông Hà Văn Núi
Bà Nguyễn Thị Tuyết
Ông Vũ Đức Hạnh