Mặt trận

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Tuệ Yên 27/12/2023 08:01

Ngày 26/12, Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ đã tổ chức đại hội điểm cấp phường của tỉnh Hậu Giang để rút kinh nghiệm tại các phường còn lại trên địa bàn tỉnh.

duoi(2).jpg
Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã Long Mỹ trao tặng kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Tuệ Yên.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao độ, tích cực tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, Mặt trận phường đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, từ đó thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã tổ chức xây dựng, ra mắt 14 mô hình mới, nổi bật như: Mô hình “Tuyến đường đẹp”, mô hình phát triển kinh tế “Trồng dưa lưới trong nhà màng gắn với du lịch cộng đồng”, mô hình “Hỗ trợ sinh kế”… góp phần cùng phường được công nhận và tái công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ủy ban MTTQ phường đã vận động mọi nguồn lực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền trên 249 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn lực khác đã xây dựng và sửa chữa 16 căn nhà tình tình thương, nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị trên 420 triệu đồng. Quỹ “An sinh phúc lợi xã hội” đã vận động tiền, quà, hiện vật nhân các dịp lễ, tết quy đổi hơn 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận phường còn phối hợp tổ chức vận động giúp đỡ, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai với số tiền hơn 100 triệu đồng...

Phát biểu tham luận tại đại hội, ông Trần Bảo Quốc – Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh cho biết, thời gian qua, UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, đặc biệt trong công tác phối hợp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng phường văn minh.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ phường cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Huỳnh Văn Khởi tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO