Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tiến Đạt 04/07/2023 19:02

Chiều 4/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore do ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương thân mật tiếp đoàn.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore.

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore tại Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh 2 nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào năm 2023.

Quang cảnh buổi tiếp.

Ông Phạm Tất Thắng tin tưởng, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai tổ chức UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore, đồng thời cuộc gặp lần này sẽ mở ra hướng hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Hiệp hội Nhân dân Singapore, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới.

Thông tin khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Trung ương và công tác dân vận, ông Phạm Tất Thắng cho biết, trong thời gian qua, công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng và đất nước. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới với nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng tặng quà lưu niệm cho ông Jimmy Toh Yong Leng và Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore.
Ông Jimmy Toh Yong Leng tặng quà lưu niệm cho Ban Dân vận Trung ương.

Cùng với đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có nhiều hình thức vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thống giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore, ông Phạm Tất Thắng mong muốn Hiệp hội Nhân dân Singapore sẽ tiếp tục hợp tác với UBTƯ MTTQ Việt Nam có thêm nhiều hoạt động phối hợp thiết thực hơn nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như tăng cường trao đổi đoàn với Ban Dân vận Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác dân vận, vận động và tập hợp nhân dân của mỗi cơ quan, tổ chức của hai nước trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và ông Jimmy Toh Yong Leng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương trong thời gian qua; đồng thời thông tin đến Ban Dân vận Trung ương về thành công của cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore.

Ông Jimmy Toh Yong Leng cho biết, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển mạnh mẽ, hoạt động giao lưu nhân dân được tăng cường. Đối với Hiệp hội Nhân dân Singapore, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết nhân dân nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Chính vì vậy, những chia sẻ, trao đổi cụ thể của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận là kinh nghiệm quý báu cho Hiệp hội Nhân dân Singapore trong việc vận động, tập hợp nhân dân trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO