Nâng sức cạnh tranh
Trong hơn 2 thập kỷ qua, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn tiếp tục gia tăng với nhiều dự án FDI có số vốn đăng ký trên 1 tỷ USD, mang lại nhiều nguồn lợi lớn cho nền kinh tế nước nhà. Theo nhận định của lãnh đạo Bộ Công thương, các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) được ký kết sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để Việt Nam thu hút mạnh các dự án FDI.

GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhìn nhận: Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc… vẫn luôn coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư của các quốc gia này. Có 49% trong tổng số gần 540 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia khảo sát về môi trường đầu tư tại 32 quốc gia khẳng định có kế hoạch phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong năm 2015 và những năm tới đây.
Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTAs), trong đó có Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), cơ hội để môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện thông thoáng hơn, đặc biệt, các quy định liên quan đầu tư nước ngoài và bảo vệ nhà đầu tư được tăng cường; quyền sở hữu trí tuệ được chú trọng, tăng cường minh bạch trong cạnh tranh… sẽ là lúc các DN FDI “nhắm” tới Việt Nam nhiều hơn. Gần đây, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ cũng bày tỏ khi TPP được ký kết, Mỹ sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.
Đánh giá về những cơ hội thu hút nguồn vốn FDI mà Việt Nam có được khi hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cũng cho rằng, nhiều năm trở lại đây, một số lượng không nhỏ các DN nước ngoài chú ý hơn đến môi trường kinh doanh của Việt Nam và bắt đầu chuyển đến đầu tư tại Việt Nam do họ nhìn thấy cơ hội đầu tư lớn khi Việt Nam ký kết các Hiệp định FTA lớn như TPP, FTA với EU…
Trên thực tế, không phải bây giờ các nhà đầu tư nước ngoài mới nhìn ra cơ hội đầu tư ở Việt Nam, mà lâu nay, Việt Nam đã có những lợi thế về nhân công, chi phí thấp, đất đai… hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo chia sẻ của lãnh đạo Bộ Công thương, thu hút FDI vào trong nước ngoài những yếu tố trên còn cần phải nhìn nhận những lợi thế mà nền kinh tế sẽ nhận được, đó là cơ hội để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ hội mở rộng đầu tư... Còn theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, ngoại trừ một số DN FDI có những cung cách làm ăn thiếu lành mạnh, việc các nhà đầu tư nước ngoài chú trọng hơn đến môi trường đầu tư ở Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới, đặc biệt đối với các DN Việt Nam khi họ có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn đầu tư quốc tế để mở rộng đầu tư, tiếp cận với kỹ năng quản lý hiện đại để từ đó có thể cải thiện, nâng cao sức cạnh tranh.