Những ngày này, nhân dân phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội nô nức tổ chức lễ hội Xuân tế. Đình chùa Thượng Đồng là di tích quốc gia. Đình thờ Thành hoàng là tướng quân Trịnh Chính và các anh em đã giúp vua Lý Nam Đế đánh giặc, dựng nước Vạn Xuân.
Đình còn lưu giữ nhiều di vật cổ có giá trị, như: 9 đạo sắc phong, sắc sớm nhất có niên đại Cảnh Hưng thứ 28 (1767); 2 ngai thờ; 3 tượng Thành Hoàng làng và 10 pho tượng tả văn - hữu võ.
Trong ngày hội, dân làng thịt trâu để tế Thánh. Trâu do Hội đồng niên trong làng hàng năm tự nguyện “hiến trâu”. Năm nay Hội đồng niên 1968 phát tâm “hiến trâu”. Các công đoạn hiến trâu được chuẩn bị và thực hiện cầu kỳ, theo nghi lễ độc đáo, giàu tính nhân văn.
Trước khi dâng lễ, trâu được dắt ra đình làm lễ “tỉnh sinh”, tắm rửa sạch sẽ bằng rượu và nước gừng; rồi đợi đến đêm mới “hóa kiếp”; bụng trâu được nhồi các loại cỏ ngọt, lá thơm với ý nghĩa trước khi chết, trâu cũng được ăn no; trâu được thui nguyên con, vàng ươm; được trang trí bởi những dải lụa màu sặc sỡ: Với tư thế quỳ phủ phục trên xe lễ, đầu trâu ngẩng lên kiêu hãnh; được cài một chiếc nơ màu hồng rất đẹp; hai sừng trâu được bọc giấy bạc; vểnh cao trông thật oai hùng.
Bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết: “Việc tổ chức lễ hội Xuân tế nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống lịch sử; đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân địa phương; góp phần giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết thêm về giá trị của các di tích lịch sử văn hóa; và cũng là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động”.