Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nêu cao trách nhiệm giám sát

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nêu cao trách nhiệm giám sát

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết: Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ các cấp đã phát huy được vai trò của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường; giám sát cán bộ, công chức trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.


Cộng đồng dân cư tự giác tham gia bảo vệ môi trường.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường của Mặt trận tỉnh Lạng Sơn luôn gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bổ sung nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của khu dân cư.

Cùng với đó Mặt trận tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở lồng ghép với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự ATGT, trong các buổi họp, sinh hoạt của thôn bản, khối phố; tuyên truyền nhân Ngày Nước thế giới 20-3; Giờ Trái Đất 28-3; Ngày Môi trường thế giới 5-6; Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường...

Bằng các hình thức tuyên truyền, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường đến 100% các xã, phường, thị trấn và khu dân cư qua đó nhân dân đã tích cực tham gia thu gom, xử lý trên 400 m3 và 195 tấn rác thải, khơi thông 172.000 m mương thoát nước, đào và xây được hàng trăm hố thu gom rác thải, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, loại bỏ những phong tục, tập quán sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Điểm nổi bật là Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp xây dựng được 125 mô hình bảo vệ môi trường; 79 mô hình về xử lý chất thải; 178 tổ tự quản về bảo vệ môi trường. Trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp phối hợp với Ủy ban MTTQ các huyện xây dựng và nhân rộng được 27 mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới”; mô hình về “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” trong đồng bào dân tộc - tôn giáo; hỗ trợ xây dựng được 17 bể xử lý rác thải trên địa bàn xã Chiến Thắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt đã phát huy được vai trò của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường; giám sát cán bộ, công chức trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư; nêu cao trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát đối với các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh...

“Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã nhận được kiến nghị của xã Đình Lập, huyện Đình lập là nơi có dự án xây dựng khu xử lý rác thải của Công ty TNHH Huy Hoàng gây ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập đoàn giám sát và có kiến nghị với cấp thẩm quyền giải quyết, xử lý đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân”- Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết.

Tuy nhiên, theo bà Vân, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên với chính quyền và ngành tài nguyên môi trường còn nhiều hạn chế. Kinh phí cho hoạt động môi trường chủ yếu là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh phân bổ nên việc tuyên truyền cũng như tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hải Nhi