Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

NEU Internship Day 2026 mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho hơn 10.000 sinh viên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

NEU Internship Day 2026 mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho hơn 10.000 sinh viên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ ngày 10-16/8, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức Chương trình Ngày hội Thực tập sinh 2026 (NEU Internship Day 2026), dự kiến thu hút hơn 10.000 sinh viên cùng đông đảo doanh nghiệp tham gia, tạo cầu nối giữa nhà trường, người học và thị trường lao động.

Sinh viên tìm hiểu thông tin doanh nghiệp tại NEU Internship Day 2025. Ảnh: BTC.
Sinh viên tìm hiểu thông tin doanh nghiệp tại NEU Internship Day 2025. Ảnh: BTC.

NEU Internship Day 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp (NEU Career Center) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Chương trình hướng tới sinh viên năm thứ hai, ba, bốn của Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến sẽ có trên 10.000 sinh viên tham gia.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Thông qua chương trình, sinh viên được tiếp cận thông tin về cơ hội thực tập, việc làm, định hướng nghề nghiệp cũng như tham gia tuyển dụng trực tiếp tại các doanh nghiệp, tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo giới thiệu cơ hội thực tập và việc làm, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng từ các doanh nghiệp, ngày hội thực tập sinh với các gian hàng tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp và hoạt động Company Tours, tạo điều kiện để sinh viên tham quan, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Chương trình diễn ra từ ngày 10 đến 16/8/2026 tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Lễ khai mạc và ngày hội chính sẽ được tổ chức vào ngày 16/8.

Theo Ban Tổ chức, việc tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc sớm với doanh nghiệp không chỉ giúp người học tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, định hình kỹ năng nghề nghiệp mà còn góp phần nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động ngay từ khi còn trên giảng đường. Đồng thời, chương trình cũng là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận, tuyển chọn và phát hiện nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thu Hương