Quốc tế

New Zealand đặt mục tiêu tăng gấp đôi thị trường giáo dục quốc tế vào năm 2034

Hà Anh 14/07/2025 17:46

Ngày 14/7, Chính phủ New Zealand cho biết, nước này có kế hoạch tăng gấp đôi thị trường giáo dục quốc tế vào năm 2034 bằng cách đưa ra các ưu đãi, bao gồm nới lỏng các quy định về việc sinh viên nước ngoài làm việc bán thời gian trong quá trình học.

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Erica Stanford cho biết trong một tuyên bố rằng, với số lượng sinh viên quốc tế tăng đều đặn kể từ năm 2023, chính phủ muốn "thúc đẩy mạnh mẽ đà tăng trưởng" để đạt 7,2 tỷ đô la New Zealand (4,32 tỷ USD) vào năm 2034.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Australia và Mỹ, hai điểm đến du học sinh quốc tế cực kỳ phổ biến, đang tìm cách giảm số lượng sinh viên nước ngoài, trong khi các trường đại học ở các thị trường khác đang cạnh tranh để tận dụng những hạn chế đó.

"Trong ngắn hạn, Cơ quan Giáo dục New Zealand sẽ tập trung nỗ lực quảng bá vào các thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao nhất", bà Stanford cho biết thêm.

Thị trường giáo dục quốc tế của New Zealand hiện có giá trị 3,6 tỷ đô la New Zealand đối với nền kinh tế và chính phủ. Chính phủ muốn thấy số lượng sinh viên quốc tế tăng từ 83.700 vào năm 2024 lên 105.000 vào năm 2027 và 119.000 vào năm 2034, đồng thời tăng gấp đôi giá trị của nó đối với nền kinh tế.

Để khuyến khích nhiều sinh viên nước ngoài đến New Zealand hơn, chính phủ có kế hoạch tăng giờ làm việc bán thời gian cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện từ 20 lên 25 giờ, cũng như mở rộng quyền làm việc cho tất cả sinh viên đại học trong các chương trình trao đổi hoặc du học được phê duyệt.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạn chế thị thực cho sinh viên nước ngoài. Vào tháng 5, Nhà Trắng đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên nước ngoài của Đại học Harvard, tuy nhiên, động thái này đã được chặn lại sau đó.

Chính phủ Australia đã giới hạn số lượng sinh viên quốc tế mới tuyển sinh ở mức 270.000 vào năm 2025, trong nỗ lực kiềm chế tình trạng di cư kỷ lục, vốn góp phần làm tăng giá thuê nhà.

Đối với New Zealand, quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng tăng trưởng chậm, động thái này là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm cải thiện nền kinh tế đang gặp khó khăn, sau những thay đổi về chế độ thị thực để khuyến khích dân du mục kỹ thuật số và thu hút đầu tư nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    New Zealand đặt mục tiêu tăng gấp đôi thị trường giáo dục quốc tế vào năm 2034