Nga kéo dài lệnh cấm nông sản châu Âu
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 29/5 cho hay các biện pháp trừng phạt mà Moscow áp dụng đối với các nước tham gia cấm vận họ sẽ còn kéo dài cho đến hết năm 2017. Ông Medvedev đã chỉ thị cho các cơ quan Chính phủ chuẩn bị các tài liệu văn bản liên quan về vấn đề này.
Các lệnh trừng phạt kéo dài đã khiến cả Nga và châu Âu thiệt hại về mặt kinh tế. (Nguồn: Sputnik).
“Các công ty nông nghiệp của chúng ta đã liên tục yêu cầu rằng nên tiếp tục lệnh cấm các sản phẩm nông nghiệp từ các nước áp đặt cấm vận Nga hoặc đã gia nhập sau đó. Tôi đã yêu cầu soạn thảo dự thảo đề xuất về việc mở rộng các biện pháp đáp trả cho đến cuối năm 2017” – ông Medvedev nói trong cuộc họp với các thành viên Liên hiệp doanh nghiệp và công nghiệp Nga (RSPP).
Thủ tướng Nga thêm rằng các công ty nông nghiệp trong nước sẽ còn được trao cho một cơ hội được đầu tư dài hạn như họ từng đề nghị.
Các nước phương Tây tham gia vào lệnh trừng phạt Nga cho tới nay đã thua lỗ khoảng 9,3 tỷ USD kể từ sau khi Nga đưa ra biện pháp đáp trả - lệnh cấm hàng nông sản từ châu Âu; theo một báo cáo từ trung tâm phân tích của chính phủ Nga.
Còn theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 3-2016, giá trị nhập khẩu thực phẩm của EU tới Nga đã giảm tới 29% so với cùng kỳ một năm trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc giới nông dân châu Âu đã phải gánh chịu thiệt hại 2,2 tỷ USD chỉ trong vòng một năm.
Trong một báo cáo đưa ra hồi năm 2015, Nghị viện châu Âu dẫn số liệu thống kê từ WB, từng cảnh báo rằng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm mà Nga áp dụng với họ có thể khiến 130.000 người ở EU thất nghiệp.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ban đầu đưa ra các lệnh trừng phạt chống Nga vào năm 2014 sau khi họ cáo buộc Moscow hậu thuẫn lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine và sáp nhập Crimea. Các lệnh trừng phạt này nhằm vào khu vực tài chính, năng lượng, quốc phòng cũng như một số quan chức chính phủ, doanh nghiệp của Nga.
Moscow đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh cấm vận hàng nông sản, thực phẩm và vật liệu thô đối với các nước tham gia trừng phạt Nga. Kể từ đó, cả hai bên đều liên tục kéo dài và mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào nhau.
Tuy nhiên, thời gian gần đây một số nhà lập pháp và giới doanh nhân ở châu Âu ngày càng tỏ rõ sự hoài nghi về các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, chỉ ra rằng chúng không hề có hiệu quả về mặt chính trị, trong khi lại gây tổn hại cho cả Nga và châu Âu về mặt kinh tế.