Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Nga-Mỹ: Hai vấn đề gai góc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nga-Mỹ: Hai vấn đề gai góc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay từ trước khi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng LHQ - một dịp mà lãnh đạo Nga-Mỹ dự kiến tổ chức cuộc họp bên lề - Moscow và Washington đã liên tiếp tổ chức các cuộc tiếp xúc để thảo luận về các vấn đề cần tháo gỡ. Và đó cũng là những vấn đề dự kiến sẽ được đem ra thảo luận trong cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và ông Obama.

Nga-Mỹ: Hai vấn đề gai góc

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ lần này dự kiến sẽ là
cuộc thảo luận đầy căng thẳng. (Nguồn: NBC).

Nguồn gốc của khủng hoảng di cư

Một số hãng tin phương Tây ngày 28/9 đưa tin lãnh đạo một số nước Anh, Đức, Mỹ đã thừa nhận rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể lãnh đạo nước này trong thời kỳ chuyển tiếp nhưng không nên nắm quyền lâu dài trong tương lai.

Cuộc gặp quan trọng giữa lãnh đạo hai cường quốc diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây Nga công khai viện trợ quân sự cho Syria khiến cho Mỹ và nhiều nước phương Tây quan ngại. Đề tài mà họ sẽ thảo luận, không còn nghi ngờ, sẽ là cuộc chiến chống phiến quân IS ở Syria và cuộc khủng hoảng di cư đang hoành hành ở châu Âu mà một phần cũng do nội chiến ở Syria gây nên.

Không còn phải băn khoăn khi Mỹ và NATO hiện nay chính là những người phải chịu trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ cho những người dân Syria và ở nhiều khu vực khác đang tìm cách tràn vào châu Âu – dù số lượng người đã lên tới hàng chục triệu. Trong khi đó, vấn đề nảy sinh là ở chỗ hiện có khoảng 1 triệu người vẫn đang cố chạy khỏi các vùng chiến sự và xung đột gây nên bởi các cuộc “cách mạng màu” mà Washington và nhiều chính phủ phương Tây hậu thuẫn.

Nga từng cho rằng nếu như các nước này ngừng hỗ trợ và cổ xúy cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông và châu Phi, làn sóng người di cư chạy trốn chiến tranh đang bao vây toàn châu Âu mới có thể được chấm dứt.

Mỹ mới đây tuyên bố rằng họ sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người di cư từ nay đến năm 2017, tuy nhiên điều này được cho là không thể. Qua nhiều năm nội chiến ở Syria, Mỹ mới chỉ tiếp nhận được khoảng 2.000 người di cư, tương đương với lượng người di cư đến đảo Lesbos của Hy Lạp trong một ngày. Ngoài ra còn chưa kể đến con số 4 triệu người đã rời bỏ Syria, hiện vẫn đang lang thang trên các tuyến đường tìm đến châu Âu.

Trong bối cảnh đó, khủng hoảng di cư chắc chắn sẽ là vấn đề gai góc khi hai lãnh đạo Nga-Mỹ cùng thảo luận bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ.

Liên minh chống IS

Ngay từ thời điểm bắt đầu các cuộc xung đột và nội chiến ở Syria và Yemen, Nga đã bắt đầu tiếp nhận hàng chục nghìn người di cư đến từ các nước này, mà không đòi hỏi bất cứ một quốc gia nào trợ giúp. Tính đến nay, họ đã tiếp nhận 12.000 người di cư Syria, cùng 1 triệu người Ukraine trốn khỏi chiến sự ở miền Đông nước này.

Nga cũng chịu ảnh hưởng từ các khu vực chiến sự trong khu vực và có trách nhiệm phải đứng ra giải quyết với tư cách là một nước lớn. Và để làm điều đó, họ cần có một liên minh mà trong đó nhiều nước chung tay giải quyết. Đã nhiều lần Moscow đề xuất phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân IS đang hoành hành ở Syria và Iraq, nhưng vẫn chưa nhận được sự hồi đáp. Và lần này, Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ nhắc lại câu hỏi đó.

Tuy nhiên, đây sẽ là vấn đề hết sức nhạy cảm bởi còn tồn tại nhiều câu hỏi về việc liệu Mỹ có phải một đối tác đáng tin trong liên minh mới chống khủng bố mà Nga dẫn đầu hay không? Thực tế cho thấy Washington vẫn đang hỗ trợ phe nổi dậy ở Syria, trong khi tổ chức không kích ở lãnh thổ nước này, và quan trọng là họ luôn đòi phế truất Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nga vốn từ lâu đã có nhiều thảo thuận hỗ trợ và cung cấp khí tài cho Syria, và cũng khẳng định rằng Chính phủ Syria là một mắt xích không thể thiếu trong liên minh chống IS trên lãnh thổ nước này và Iraq. Trong khi đó, Mỹ lại luôn muốn ông Assad từ chức để dọn đường cho một chính phủ mới thân phương Tây. Liệu cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và Obama có thể giải quyết được những vấn đề này?

Khánh Duy