Nga phóng 26 tên lửa tầm xa, NATO họp khẩn
Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc họp khẩn trong hôm 8/10 nhằm lên phương án bảo vệ các đồng minh của mình, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Nga mở rộng các chiến dịch không kích phiến quân IS từ chiến hạm trên biển.

NATO đã phải tổ chức họp khẩn trong hôm 8-10 sau khi Nga phóng
26 tên lửa tấn công mục tiêu IS ở Syria. (Nguồn: RT).
NATO tức giận
NATO đã sẵn sàng gửi bộ binh đến Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ nước này khỏi mọi mối đe dọa ở khu vực biên giới phía Nam - ông Jens Stoltenberg, Tổng Thư ký NATO hôm 8-10 cho biết và nói thêm rằng quyết định này được đưa ra sau khi các máy bay Nga không kích ở Syria “xâm phạm không phận” Thổ Nhĩ Kỳ.
“NATO đã sẵn sàng và có đủ khả năng để bảo vệ tất cả đồng minh, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, khỏi mọi mối đe dọa” – ông Jenss Stoltenberg nói trước khi diễn ra các vòng họp ở Brussels hôm 8-10.
“Ở Syria, chúng tôi đã chứng kiến các hoạt động quân sự gia tăng của Nga. Chúng tôi sẽ đánh giá các diễn biến mới nhất và khả năng đe dọa tới an ninh của khối đồng minh. Điều này là hợp lý trong bối cảnh chiến đấu cơ của Nga vi phạm không phận của NATO” – ông Stoltenberg nói thêm.
Trước đó, trong ngày 7/10, Nga đã bắt đầu mở rộng chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ các chiến hạm thuộc lực lượng hải quân. 4 chiến hạm của Nga đã khai hỏa 26 tên lửa nhằm vào 11 mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp.
Bộ trưởng Shoigu nói, các cuộc tấn công này được triển khai trên biển Caspi, sử dụng các tên lửa tầm xa vượt qua hành trình dài 1.500 km để tấn công các mục tiêu phiến quân.
Theo một số hãng tin phương Tây, ngày 7-10, cũng đánh dấu sự phối hợp quân sự lần đầu tiên giữa Nga và lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Quân đội hai nước đã cùng triển khai một số chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu IS ở nhiều thị trấn thuộc tỉnh Hama và Idlib ở khu vực phía Tây Syria, trong đó lực lượng chính phủ Syria sử dụng pháo kích với sự hỗ trợ từ trên không của không quân Nga.
Tuy nhiên tính xác thực của báo cáo này chưa được làm rõ. Từ trước đến nay, Moscow luôn bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng họ sẽ mở chiến dịch tấn công dưới mặt đất nhằm vào IS trên lãnh thổ Syria. Và mặc dù mở rộng thêm các cuộc tấn công mới từ chiến hạm, nhưng Nga khẳng định rằng họ sẵn sàng hợp tác với Mỹ trấn áp chủ nghĩa khủng bố.
Nga, Mỹ thảo luận hợp tác chống IS?
Thế nhưng, bất chấp những tuyên bố thiện chí từ Moscow, việc Nga mở rộng chiến dịch tấn công đã khiến Washington tức giận. Phát biểu từ Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gọi động thái mới của Nga là một “sai lầm căn bản”. Ông nói rằng Mỹ chưa sẵn sàng để hợp tác với Nga trong chiến dịch ở Syria.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov lại cho rằng quân đội hai nước đã phối hợp với nhau. Hôm 7/10, ông nói rằng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận thông tin tình báo từ liên minh chống IS mà Mỹ dẫn đầu, cùng lúc kêu gọi tất cả các bên có liên quan chia sẻ thông tin tình báo về IS.
Hãng tin TASS dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, họ đã đáp lại một yêu cầu từ phía Lầu Năm Góc, sau đó “nhanh chóng xác nhận” rằng đó là đề xuất hợp tác từ phía Mỹ.
“Chúng tôi chỉ cần làm rõ một số chi tiết kỹ thuật, sẽ được các đại diện đến từ Bộ Quốc phòng Nga và Lầu Năm Góc thảo luận ở cấp độ chuyên gia” - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với Hãng TASS.
Quân đội Mỹ mới đây đã buộc phải chuyển hướng một máy bay của họ trên lãnh thổ Syria để đảm bảo giữ khoảng cách với phi cơ chiến đấu Nga - một đại diện của Lầu Năm Góc nói. Cho đến khi hai nước thỏa thuận về các điều luật an toàn bay chung ở không phận Syria, các phi công Mỹ vẫn được chỉ thị chuyển đường bay nếu máy bay Nga bay cách họ 20 dặm.