Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Nga - Trung chuẩn bị tập trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nga - Trung chuẩn bị tập trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nga sẽ tổ chức vào tháng tới các cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Liên bang Xô viết cho tới nay- Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố trong hôm 21/8, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Moscow đang trở nên căng thẳng sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Nga.

Nga - Trung chuẩn bị tập trận

Xe tăng Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017. (Nguồn: Sputnik).

Quy mô chưa từng có tiền lệ

Hàng nghìn binh sỹ đến từ Trung Quốc và Mông Cổ cũng dự kiến sẽ tham gia vào các cuộc tập trận được tổ chức ở Siberia, có tên gọi Vostok 2018 - theo các tuyên bố mà Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đưa ra.

Các cuộc tập trận này sẽ có “quy mô và số lượng binh sỹ tham gia chưa từng có tiền lệ” - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong một tuyên bố. Ông thêm rằng đây sẽ là cuộc tập trận “lớn nhất kể từ sau cuộc tập trận Zapad-81”, từng có sự tham dự của 150.000 binh sỹ.

Các cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ Zapad-81 (tháng 9/1981) trước kia từng chứng kiến Liên bang Xô viết thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới, trong đó có các loại tên lửa đạn đạo tầm trung. Các đoạn bideo chiếu cảnh Zapad-81 còn cho thấy một đội hình lớn các xe tăng và pháo hạm cũng như phi cơ chiến đấu đang thực hiện các đòn tấn công giả định.

Nếu như cuộc tập trận Vostok 2018 có quy mô lớn như ông Shoigu mô tả, nó sẽ còn lớn hơn cả các cuộc tập trận Vostok 2014 mà Nga từng thực hiện. Cuộc tập trận năm 2014 từng có sự tham gia của 155.000 binh sỹ, 8.000 trang thiết bị quốc phòng, hơn 600 phi cơ chiến đấu và 80 chiến hạm.

Phía Trung Quốc cho hay họ sẽ triển khai lực lượng 3.200 binh sỹ, 900 loại vũ khí, 30 máy bay chiến đấu và trực thăng tới tham dự Vostok 2018. Số binh sỹ và vũ khí này sẽ được họ triển khai từ ngày 11 đến 15/9 tới khu vực huấn luyện Tsugol của Nga, nằm sát biên giới Trung Quốc và Mông Cổ - theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

“Cuộc tập trận này không nhằm vào bất cứ một bên thứ ba nào” và sẽ tập trung vào “khả năng phòng thủ, các đòn tấn công bằng hỏa lực và phản công”- tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết.
Kế hoạch triển khai quân tới tham dự tập trận vào tháng 9 tới của Trung Quốc cũng trùng thời điểm mà Nga tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong số các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến tham gia vào sự kiện thường niên năm nay, được chủ trì bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Để chuẩn bị cho các cuộc tập trận vào tháng 9 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã chỉ thị tổ chức các cuộc kiểm tra bất ngờ về tính sẵn sàng của các binh sỹ cũng như các đơn bị không quân và đơn vị vận chuyển. Quá trình kiểm tra bao gồm 16 công tác đặc biệt chủ yếu nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các lực lượng, và triển khai nhanh chóng các cơ quan kiểm soát và bộ chỉ huy.

Sức mạnh quân sự mới của Nga

Trong năm nay, Nga đã liên tục công bố những khả năng mới của lực lượng quốc phòng nước này.Hồi tháng Ba vừa qua, Tổng thống Putin đã công bố một loại vũ khí mới mà ông cho rằng sẽ biến những hàng phòng thủ của NATO thành “thứ hoàn toàn vô dụng”. Một trong những vũ khí mới này đã xuất hiện trong một đoạn video được công bố vào tháng 7, sau khi ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi quân đội Mỹ tỏ ý hoài nghi về khả năng thực sự của các vũ khí mới mà Nga công bố, một bản báo cáo của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ năm 2017 nhấn mạnh rằng Moscow đang trong quá trình thực hiện “một chương trình vũ trang đồ sộ” nhằm trang bị cho lực lượng nước này “70% trang thiết bị quân sự mới vào năm 2020”.

Cùng thời điểm, Trung Quốc cũng đang ra sức hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình, cho ra mắt nhiều chiến hạm mới, trong đó có hàng không mẫu hạm mà họ tự sản xuất trong nước đầu tiên, và nhiều tàu khu vực tên lửa định hướng rất tân tiến. Hồi đầu năm nay, Bắc Kinh cũng cho hay mẫu phi cơ chiến đấu tàng hình mới của họ, J-20, đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Một bản báo cáo mà Lầu Năm Góc thực hiện về quân đội Trung Quốc, được công bố hồi tuần trước, nói rằng Bắc Kinh đang phát triển đội máy bay ném bom tầm xa và “dường như” đang huấn luyện phi công để thực hiện các nhiệm vụ nhằm vào nước Mỹ. Trung Quốc đã gọi bản báo cáo này là “vô trách nhiệm”, nói rằng động thái trên của quân đội nước họ chỉ nhằm mục đích bảo vệ “chủ quyền và an ninh”.

Các cuộc tập trận quân sự mà Nga, Trung đang chuẩn bị tổ chức được thông báo sau khi NATO cũng tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận quân sự của mình ở cửa ngõ nước Nga. Hồi tháng 6 vừa qua, hơn 18.000 binh sĩ của 19 nước tham gia cuộc tập trận 2 tuần Saber Strike ở Ba Lan và các nước Baltic.

Hôm 20/8, Latvia khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi nước này giành độc lập. Tập trận cũng có quân đội của hơn 10 nước trong NATO tham gia.

Linh Chi