Ngại đi khám bệnh: Hậu quả khó lường

Đức Trân 03/08/2021 06:55

Trì hoãn đưa con đi khám hay tái khám vì sợ đến bệnh viện mùa Covid-19 là tâm lý của không ít các bậc phụ huynh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những hậu quả rất đáng ngại cho chính sức khoẻ con em của họ.

Ảnh minh họa.

Bé N.M.T. (22 tuổi, Bắc Kạn) được chuyển tới Trung tâm Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốt cao, li bì, tiêu chảy. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ tại đây không khỏi giật mình vì gia đình cho biết, bé đã sốt cao liên tục 39-39,5 độ từ 8 ngày trước đó.

Sau khi khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán cháu bé bị mắc căn bệnh Kawasaki ngày thứ 8.

“Kawasaki là bệnh nguy hiểm và khó chẩn đoán do biểu hiện lâm sàng thường không đặc trưng và dễ bị nhầm với nhiều bệnh khác. Bệnh thường xảy ra với trẻ dưới 5 tuổi. Căn bệnh này gây những biến chứng rất nặng nề. Nếu không được chẩn đoán sớm, bệnh sẽ gây tổn thương vĩnh viễn tới động mạch vành”- PGS.TS Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết.

Không được may mắn như cháu bé kể trên, bệnh nhi T.G.H. (27 tháng tuổi, Hưng Yên) nhập viện khi đã quá muộn, mặc dù bác sĩ đã làm tất cả để nỗ lực giành giật sự sống cho trẻ.

Ngày thứ 4 sau khi bé có những cơn sốt cao liên tục, gia đình mới đưa bé đến phòng khám địa phương, tuy nhiên, vào lúc này, những cơn sốt co giật đã bắt đầu xuất hiện. Trẻ nhập Bệnh viện Nhi trung ương trong tình trạng nặng, sốt li bì, sốc nhiễm trùng, viêm màng não nhiễm khuẩn, suy đa tạng cơ quan, tổn thương thần kinh và tổn thương tim nặng.

Bác sĩ Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi trung ương chia sẻ: “Chúng tôi đã làm tất cả, ngay sau khi nhập viện, chúng tôi đã cho trẻ thở máy, sử dụng thuốc trợ tim, vận mạch, dùng kháng sinh và lọc máu, nhưng trẻ không đáp ứng. Sau 2 ngày điều trị, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng trẻ tiên lượng nguy cơ xấu”.

Hai trường hợp nói trên không phải là trường hợp hiếm ở thời điểm hiện tại. Thời điểm bình thường trước đây, trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 trẻ thì nay chỉ còn dưới 50 trẻ. Hầu hết bệnh nhi đến viện thời điểm này đều rơi vào tình trạng nặng, khiến việc điều trị khó khăn hơn.

TS.BS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi trung ương cho rằng, cũng chỉ vì tâm lý trì hoãn đi khám bệnh của nhiều gia đình do sợ dịch Covid-19 mà nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, thâm chí có những trẻ bị di chứng nặng nề. Sai lầm tai hại nữa là việc phụ huynh tự ý mua thuốc điều trị cho con, điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, dịch Covid-19 nguy hiểm và có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ, phòng và chống dịch Covid-19 được bệnh viện thực hiện rất nghiêm chỉnh, quyết liệt để đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ ở mức cao nhất. Người bệnh và gia đình người bệnh không nên quá hoang mang khi đến bệnh viện khám, chữa bệnh mà vô tình gây nên hệ luỵ xấu đến sức khoẻ và tính mạng của trẻ.

“Khi đến bệnh viện, người bệnh và người nhà cần tuân thủ đảm bào 5K, hạn chế tối đa người đi cùng, chỉ một người nhà đi cùng trẻ và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế”, PGS.TS Trần Minh Điền khuyến cáo.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, việc tụ tập, đi đến nơi đông người là nên hạn chế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khi có bệnh, người dân không đến bệnh viện, nhất là với đối tượng trẻ em có diễn biến bệnh rất nhanh, để lại hậu quả đáng tiêc.

Cũng theo bà Hà, để tránh lây nhiễm Covid-19, các cơ sở y tế đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch theo bộ Tiêu chí an toàn bệnh viện của Bộ Y tế. Các bệnh viện thực hiện việc phân luồng, sàng lọc bệnh nhân ngay từ đầu, đồng thời bố trí lối đi riêng cho người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao… để loại bỏ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện đã thiết lập mô hình đường dây nóng, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo… hoạt động 24/24h để tiếp nhận thông tin, tư vấn và giải quyết kịp thời các vấn đề người dân quan tâm, thắc mắc. Đồng thời, các bệnh viện cũng đã triển khai mô hình khám bệnh từ xa, khám chữa bệnh trực tuyến… Do vậy, người bệnh cần bình tĩnh, không vì quá lo ngại mà từ chối điều trị bệnh.

Nhận định về tâm lý lo sợ của nhiều người dân khi tới khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế hiện nay, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và các cơ sở y tế thuộc khu vực Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn, TS.BS Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho rằng, đây là một thực tế phổ biến và có thể thông cảm. Tuy vậy, ông Việt cũng nhấn mạnh, điều đó không có nghĩa là trì hoãn việc thăm khám tại bệnh viện, đặc biệt với đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính, tránh để tình trạng diễn biến rất nhanh, để lại hậu quả đáng tiếc.

Cảnh báo việc một người chưa mắc Covid-19, nhưng có thể phải “trả giá” bằng cả tính mạng, ông Việt khuyến cáo các trường hợp có bệnh nền, bệnh mạn tính cần giữ liên hệ với bác sĩ qua nhiều kênh khác nhau để tiếp tục được dùng thuốc và theo dõi tình trạng bệnh, không nên tự xử lý ở nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngại đi khám bệnh: Hậu quả khó lường