Bên trong Liên Hoa động ở Ninh Bình, hiện có 18 bức họa các vị La Hán được khắc trên vách đá.
Chùa Phong Phú (hay còn gọi là Liên Hoa động) tọa lạc ở núi Liên Hoa, thôn Phong Phú, phường Ninh Giang, TP Hoa Lư. Theo những ghi chép trên bia đá tại chùa, chùa ban đầu có tên là 'Khúc Mộ Tự, Cô Phong Sơn', được xây dựng từ thế kỷ X dưới thời vua Đinh.
Khi bước vào động, du khách sẽ thấy 5 tấm bia đá và 3 bia ma nhai (bia khắc trên vách đá) với kích thước khác nhau. Tiến sâu vào giữa hang động, là khu thờ Tam bảo có Phật nghìn mắt, nghìn tay... Vào sâu hơn nữa, một khung cảnh độc đáo sẽ hiện ra với hình ảnh 18 vị La Hán được chạm khắc trên vách đá, mỗi bên 9 hình với kích thước, hình dáng khác nhau.
Ông Bùi Quốc Trị - Chủ tịch UBND phường Ninh Giang cho biết: Dựa vào phong cách mỹ thuật, hoa văn diềm quanh hình khắc, các nhà nghiên cứu cho rằng, hình ảnh 18 vị La Hán được khắc từ thời Lý, Trần.
Do tác động của thời tiết cùng quá trình phong hóa đá theo thời gian, hiện những nét chạm khắc trên bia đá và vách động đang dần bị phai mờ. Hiện tại, hơn một nửa hình khắc chỉ còn lại những nét chạm mờ nhạt, hòa lẫn với các vết xước của núi nên rất khó để nhận dạng được bằng mắt thường. Cũng vì thế mà đến nay, những bức hình này vẫn còn nhiều bí ẩn, chưa được làm rõ.
Với những giá trị riêng có của mình, năm 1997, chùa Phong Phú đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hằng năm, ngôi chùa đón nhiều người dân, du khách đến dâng hương, vãn cảnh.
Một số hình ảnh bên trong động Liên Hoa: